Theo BS CK II Nguyễn Nguyên Huyền – Giám đốc TT phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW, môi trường sau lũ thường ẩm ướt, nước tù đọng, rác thải, xác động vật chưa kịp thời được thu gom là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển.

Hay gặp nhất là các bệnh về đường tiêu hóa như: tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn... Nguyên nhân là do vi khuẩn từ môi trường xâm nhập vào nguồn nước, khi người dân sử dụng để ăn uống, sinh hoạt sẽ trực tiếp đưa mầm bệnh vào cơ thể. Triệu chứng thường gặp với các bệnh ở đường tiêu hóa là đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy liên tục, gây mất nước và suy kiệt nhanh chóng.

Do đó, để phòng bệnh BS Nguyễn Nguyên Huyền khuyến cáo: "Điều đầu tiên quan trọng là chúng ta cần phải đảm bảo an toàn thực phẩm, kể cả khi ở trong vùng mưa lũ, nơi bị chia cắt do ngập lụt, người dân cần đảm bảo ăn chín uống sôi. Với vùng ngập lụt nên sử dụng thực phẩm được đóng gói an toàn ví dụ như mỳ gói, lương khô, nước đóng chai. Khi nước giếng khoan, giếng khơi bị ngập lụt người dân cần phải thông rửa khử trùng theo hướng dẫn của cơ sở y tế địa phương".

Bên cạnh đó, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân bằng cách rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Sau khi lội nước cần rửa sạch kẽ ngón chân để tránh bị nước ăn chân và các bệnh viêm da khác. Khi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa nên mang ủng, găng tay, khẩu trang để tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước bẩn và rác thải.

Ngoài bệnh đường tiêu hóa, sốt xuất huyết cũng là bệnh dễ bùng phát trên diện rộng. Nguyên nhân là do sau khi nước rút, các dụng cụ chứa nước quanh nhà đều đọng nước, trở thành môi trường lý tưởng cho muỗi sinh sản.

Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền lưu ý, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của người bệnh, vì thế người dân không nên chủ quan, cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh ngay khi nước rút: "Khi mưa lũ qua đi phải vệ sinh môi trường phát quang bụi rậm, khơi thông vũng nước đọng, đồng thời phải diệt bọ gậy, nằm màn kể cả ban ngày đây là những biện pháp rất đơn giản nhưng giúp chúng ta phòng tránh được bệnh sốt xuất huyết".

Sốt xuất huyết, tiêu chảy, hay đau mắt đỏ đều là những bệnh truyền nhiễm, có thể lây lan nhanh trong cộng đồng, do đó ngay khi có các triệu chứng như đau bụng, đi ngoài, sốt, hay nhức đỏ mắt cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời, tránh để bệnh lây lan ra cộng đồng. Cuối cùng, phòng dịch chính là cách mỗi chúng ta góp phần làm giảm gánh nặng cho cơ sở y tế, đồng thời bảo vệ cho mình và cộng đồng.