Ngày 26/8, BS Vũ Hiệp Phát, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đi tiêu ra máu, vết thương sưng và bầm tím.

Khai thác từ gia đình và dựa vào dấu hiệu lâm sàng, bác sĩ xác định bé bị rắn chàm quạp cắn. Bệnh nhi được dùng huyết thanh kháng nọc rắn và điều trị tích cực tại vị trí nhiễm trùng.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo mọi người tuyệt đối không dùng các loại lá đắp lên vết thương vì dễ dẫn đến nhiễm trùng. Ngoài ra, nạn nhân cần đến ngay cơ sở y tế để kịp thời truyền thuốc kháng nọc rắn.

Khi bị rắn rắn, nạn nhân và những người xung quanh bình tĩnh, dùng cây hay gậy lấy rắn ra, rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước, sát trùng bằng dung dịch betadine hay povidine (nếu có). Sau đó, nẹp cố định chi bị rắn cắn như nẹp gãy xương và băng vết thương từ trên xuống để hạn chế hấp thu nọc độc.

Lưu ý không cột ga rô vì sẽ gây thiếu máu nuôi phía chi bên dưới. Không cắt lể, nặn máu hay hút nọc độc để tránh chảy máu tại chỗ, tăng hấp thu nọc độc.

Bất cứ trường hợp nào bị rắn cắn, ngay cả khi xác định là rắn lành đều cần xử trí và theo dõi sát tại bệnh viện, ít nhất trong 12 giờ đầu. Theo bác sĩ, càng được điều trị sớm, hiệu quả lành bệnh càng cao.

Vì sao Việt Nam thiếu huyết thanh kháng nọc rắn độc?

Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sản xuất huyết thanh giải nọc độc rắn hổ đất và rắn lục tre; những huyết thanh khác phải nhập khẩu nên thường khan hiếm hoặc không có.

Huyết thanh là thuốc giải nọc độc rắn, chế phẩm chứa các globulin có khả năng trung hòa đặc hiệu nọc rắn tương ứng, lấy từ huyết thanh gia súc khỏe mạnh (ngựa, cừu, la, lừa) đã được miễn dịch với nọc rắn. Nạn nhân bị rắn cắn, nếu được sử dụng huyết thanh kháng nọc kịp thời sẽ trung hòa được ngay độc tố của nọc rắn, các cơ quan trong cơ thể nhờ đó không bị tàn phá. Thông thường, bệnh nhân được truyền huyết thanh giải độc sớm thì hiệu quả điều trị càng cao, khoảng 2-3 ngày có thể hồi phục.

Có hai loại huyết thanh là huyết thanh đơn giá (dùng giải nọc một loài rắn) và huyết thanh đa giá (giải nọc nhiều loài rắn). Trừ hai loại huyết thanh đơn giá do IVC sản xuất như trên, các loại huyết thanh còn lại đang được những bệnh viện sử dụng chủ yếu là đa giá và hàng nhập khẩu. Do đó, nguồn cung trong nước phụ thuộc vào nước ngoài, thường khan hiếm, thiếu hoặc không có.