Hiện nay dịch Covid-19 tại các thành phố lớn như TP. HCM, Bình Dương số ca mắc mới mỗi ngày vẫn ở mức 3.000 – 4.000 trường hợp. Để bóc tách triệt để F0 trong cộng đồng một cách nhanh nhất ngành y tế kêu gọi người dân tự thực hiện test nhanh bằng kháng nguyên tại nhà. Đây cũng là cách để hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong quá trình lấy mẫu tập trung.

Với tất cả các loại test nhanh bằng kháng nguyên, bạn cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, sau đó thực hiện thao tác lấy mẫu như sau:

Tuy nhiên do có tâm lý sợ khi tự thực hiện nên nhiều người đã mắc sai lầm trong khi tự test. BS Trương Hữu Khanh – Cố vấn chuyên môn Khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP. Hồ Chí Minh chỉ ra một số sai lầm như sau:

-Thứ nhất là người thực hiện đưa đầu tăm bông không tới khoang mũi hầu, khiến kết quả test nhanh không chính xác.

-Thứ hai trong quá trình đưa que lấy mẫu vào khoang mũi hầu những cán que bị gập làm cho đầu tăm bông cũng không tới được điểm cần lấy, cũng khiến kết quả test không chính xác.

Do đó, theo khuyến cáo của BS Trương Hữu Khanh, khi lấy mẫu nên đẩy que thử vào một cách từ từ, nếu thấy vướng chỉ cần lắc nhẹ que thử rồi đẩy vào tiếp, đến khi thấy cảm giác nóng rát một chút là đúng chỗ cần lấy. Xoay nhẹ đầu tăm bông tầm 10 giây rồi kéo ra.

Đối với trẻ nhỏ có thể lấy mẫu xét nghiệm bằng đường hầu họng vẫn cho kết quả chính xác. Trong quá trình lấy cho trẻ, cha mẹ cần giữ chặt đầu trẻ rồi từ từ đưa đầu tăm vào họng, làm tương tự như khi lấy bằng đường mũi. Nên thực hiện 2 lần test liên tiếp cách nhau khoảng từ 3-7 ngày để biết chính xác bạn và gia đình có mắc Covid-19 hay không.

Trong trường hợp 2 lần test nhanh bằng kháng nguyên đều cho kết quả âm tính, bạn vẫn nên tuân thủ tốt theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để phòng chống nguy cơ lây nhiễm. Còn nếu kết quả dương tính, hãy bình tĩnh thông báo cho y tế gần nhất và tự đánh giá xem bạn có đủ điều kiện để tự cách ly và điều trị tại nhà hay không.

Hiện trên thị trường bán rất nhiều loại test nhanh bằng kháng nguyên, để đảm bảo chất lượng, trước khi mua bạn nên tìm hiểu xem nhãn hiệu nào đã được Bộ Y tế công nhận để tránh trường hợp mua phải hàng giả.