Bệnh nhân là ông P.N. 82 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông N. cho biết, đã từng đi khám và phát hiện khối u, tuy nhiên vì khối u còn khá nhỏ, lại tuổi cao, sức yếu nên không phẫu thuật.

"Cảm nhận thấy bất thường ở vùng bụng trong thời gian dài. Trước đó không cảm thấy đau nhức nhiều. Tuy nhiên, gần đây bụng căng lên, sờ vào vùng bụng có thể nắn được khối "thịt" bên trong và có cảm giác đau nhức. Nhưng do dịch COVID-19 nên tôi cố gắng chịu, đến khi đi lại khó khăn, đau nhức quá mới đến viện để khám" - ông P. N cho biết.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, phần bụng dưới chướng to bất thường, đau tức dữ dội, đi lại khó khăn nên ông Năng phải nhập viện. Sau khi thăm khám và kết hợp làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán có khối u sau phúc mạc. Khối u này dính vào gan, thận phải và cơ thắt lưng chậu.

Nhận định đây là bệnh nhân tuổi cao, nguy cơ xảy ra rủi ro trong và sau phẫu thuật nên các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp đã trao đổi với gia đình, đồng thời tiến hành hội chẩn liên khoa, tầm soát tất cả bệnh lý đi kèm và tiên lượng trước những nguy cơ xảy ra để có phương án phẫu thuật cắt bỏ khối u đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Kíp mổ do BS Nguyễn Hồng Long – Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp làm kíp trưởng đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân. Sau hơn 3 giờ nỗ lực của các phẫu thuật viên, ca mổ diễn ra thành công. Khối u đường kính 16x10cm trong bụng bệnh nhân đã được bóc tách, đưa ra ngoài, bảo tồn được các tạng lân cận.

Những khối u như thế này ở bệnh nhân cao tuổi, trên 80 tuổi thì không nhiều. Bệnh nhân có nhiều bệnh phối hợp khác như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, gout. Mổ những trường hợp như thế này phải có ekip phẫu thuật, ekip gây mê cực kỳ tốt thì ca mổ mới thành công và hạn chế những rủi ro, biến chứng gặp phải - BS Nguyễn Hồng Long chia sẻ.

Bác sĩ Long cũng khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những bất thường về sức khỏe. Phát hiện sớm sẽ giúp điều trị kịp thời, tỉ lệ thành công cao hơn. Với những bệnh nhân điều trị ở giai đoạn muộn việc điều trị sẽ khó khăn hơn, biến chứng hậu phẫu cũng nặng hơn.

Thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy sỏi cho bệnh nhân dị tật thận móng ngựa

Trong tháng 4 này, kíp phẫu thuật khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Hữu nghị (Hà Nội) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy sỏi san hô thận trái trên bệnh nhân dị tật thận móng ngựa.

Bệnh nhân nam (77 tuổi) có sỏi san hô thận trái kích thước rất lớn, kèm sỏi niệu quản trái 1/3 dưới. Sỏi được lấy ra có kích thước 65.38mm x 52.44mm trên bệnh nhân bị dị tật thận móng ngựa.

Kíp phẫu thuật đã mổ nội soi lấy sỏi thận. Đồng thời, tán sỏi niệu quản trái nội soi ngược dòng. Nhờ triển khai đồng bộ các phương pháp tiên tiến nên bệnh nhân đã được can thiệp xâm lấn tối thiểu nhất. Ca mổ đã thành công sau 2 giờ phẫu thuật.