Năm nay, gia đình chị Ngô Thảo sống tại xã Thanh Trì- Hà Nội cũng sẽ “khăn gói về quê” trong dịp Tết rồi sau đó lại đưa nhau đi du lịch. Con gái mới gần 2 tuổi, lần đầu đi xe khách dịp Tết nên chị Thảo cũng tỏ ra khá lo. “Bé lên xe, bé không ngủ thì bé rất nghịch, bất tiện là khi lên xuống xe, đông người mà con mình thì nhỏ”- chị Thảo cho hay.
Di chuyển với quãng đường khá dài từ Hà Nội về Thanh Hóa rồi lại đi tiếp vào Nghệ An chị Thảo và chồng cũng đã phải lên danh sách những thứ cần chuẩn bị như thực phẩm, thuốc men.
Ths Nguyễn Văn Thành - giảng viên , bác sĩ Viện Y học dự phòng và y tế công cộng - Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, dịp Tết, trẻ thường đi lại nhiều, tiếp xúc đông người, ăn uống và sinh hoạt thay đổi nên nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tăng cao.
“Đây cũng là thời điểm giao mùa Đông – Xuân, thời tiết lạnh và ẩm, tạo điều kiện cho nhiều bệnh thường gặp như cúm mùa, ho gà, sởi, thuỷ đậu, viêm phổi do phế cầu, nhiễm vi rút hợp bào hô hấp RSV, sốt xuất huyết, viêm màng não do não mô cầu… Đặc biệt, trong dịp Tết nhiều trẻ về quê, dễ bị chó mèo cắn, nên phụ huynh cần hết sức thận trọng vì nguy cơ mắc bệnh dại là rất cao”- BS Nguyễn Văn Thành chia sẻ.
Trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp Tết rất lớn, Bộ Y tế lo ngại nguy cơ dịch chồng dịch khi số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng và viêm màng não do não mô cầu đồng loạt tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm cho trẻ, bác sĩ Thành đưa ra khuyến cáo đối với các bậc phụ huynh trong sinh hoạt, di chuyển và giao lưu dịp lễ, Tết.
“Các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng và viêm màng não do não mô cầu đều có khả năng lây lan qua muỗi, đường tiêu hóa và đường hô hấp. Vì vậy, để phòng tránh dịch bệnh cho trẻ trong dịp Tết, phụ huynh cần lưu ý giữ vệ sinh cá nhân bằng cách rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Ngoài ra, cần đeo khẩu trang cho trẻ khi đến nơi đông người, nhất là khi có dịch cúm hoặc bệnh hô hấp”- BS Thành nói.
Theo chuyên gia, việc cho trẻ ăn uống hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ giúp trẻ tránh bị tiêu chảy. Bên cạnh đó, các gia đình cần đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, diệt muỗi, diệt lăng quăng, ngủ màn để phòng sốt xuất huyết. Hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người nếu không cần thiết, đặc biệt khi trẻ có biểu hiện ho, sốt, mệt.
Ths Nguyễn Văn Thành – giảng viên, bác sĩ Viện Y học dự phòng và y tế công cộng- Trường ĐH Y Hà Nội nhấn mạnh việc đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch bởi các bệnh truyền nhiễm có thể dự phòng bằng cách tiêm vaccine.
“Thời điểm trước Tết, các phụ huynh nên kiểm tra lại sổ tiêm chủng của trẻ và đưa trẻ đi tiêm kịp thời. Việc tiêm trước Tết giúp trẻ có thời gian tạo miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh trong thời gian cao điểm lễ hội. Để được tư vấn kĩ hơn về các phác đồ tiêm, phụ huynh có thể tham khảo tại các phòng tiêm chủng gần nhà mình nhất”- BS Thành cho biết.
Vaccine phòng bệnh cúm được khuyến cáo tiêm hằng năm, tuy nhiên, khá nhiều phụ huynh băn khoăn về lịch tiêm lại trùng với kỳ nghỉ Tết.
“Đối với vaccine cúm, nếu đến lịch tiêm nhắc lại đúng dịp Tết thì không nên trì hoãn vì miễn dịch cúm giảm dần theo thời gian và dịch cúm thường bùng phát vào thời điểm này. Mũi tiêm từ 1 năm trước không còn đủ hiệu lực bảo vệ, nên cần tiêm nhắc lại để duy trì miễn dịch. Và đặc biệt vắc xin cúm có thể tiêm trước hẹn mà không nhất thiết phải chờ đến đúng hẹn mới được tiêm. Chúng ta không nên để sau Tết mới tiêm vì thường nguy cơ dịch hay xảy ra sau kỳ nghỉ Tết, nếu chúng ta không tiêm trước thì rất có thể bị mắc bệnh” – BS Thành cảnh báo.
Ngoài ra, đối với các mũi tiêm phòng khác mà trẻ có lịch tiêm trong dịp Tết, cha mẹ cần ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo yêu cầu phòng bệnh cho các bé.
“Cha mẹ không bỏ mũi tiêm cơ bản của trẻ, nếu lỡ trễ thì cần tiêm bù sớm nhất có thể sau Tết. Cần giữ đúng khoảng cách giữa các mũi tiêm phòng cho trẻ theo khuyến cáo của bác sĩ. Ngoài ra, cha mẹ không nên tự ý thay đổi lịch tiêm nếu không có tư vấn của bác sĩ. Đặc biệt, khi trẻ đang sốt cao hoặc mắc bệnh cấp tính, nên hoãn tiêm và đưa trẻ đi khám để được tư vấn thời điểm tiêm phù hợp”- BS Thành tư vấn.
Một số vaccine rất nên được tiêm hoặc tiêm nhắc lại thời điểm trước Tết gồm:
Vaccine cúm mùa tiêm hằng năm.
Vaccine sởi – quai bị – rubella (MMR) nếu trẻ đến tuổi chỉ định tiêm hoặc cần nhắc lại.
Vắc xin phòng thuỷ đậu.
Vaccine bạch hầu – ho gà – uốn ván.
Vaccine phòng viêm màng não do não mô cầu.
Vaccine phòng phế cầu và vaccine rota./.
