Khoảng 12h ngày 12/6, bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiến hành tiếp nhận cấp cứu một ngư dân làm nghề câu mực là Phạm Hữu Nhân sinh năm 1968, quê quán Núi Thành- Quảng Nam là thuyền viên trên tàu cá QNa 91964 TS.

Trung tá, bác sĩ Nguyễn Cao Vinh của kíp quân y Bệnh viện TW Quân đội 108 đang làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây cho biết: Bệnh nhân sau khi câu về thấy mệt mỏi, ý thức đi vào hôn mê, không nói được, lưỡi tụt, liệt hoàn toàn nửa người bên phải, bí tiểu, ăn uống không được.

Các thuyền viên trên tàu đã đưa bệnh nhân vào bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu. Lúc vào bệnh nhân hôn mê Glasgow khoảng 11 điểm, không nói được, đồng tử hai bên đều 2 ly, phản xạ ánh sáng còn, liệt hoàn toàn tay chân bên phải. Thở khò khè, lưỡi tụt, ăn uống không được, bí tiểu có cầu bàng quang, mạch 51 lần/phút. Huyết áp 145/90, nhiệt độ 38 độ, Spo2 dao động 96 %.

"Ngay từ đầu tiếp nhận bệnh nhân đã nghĩ tới đây là trường hợp rối loạn ý thức theo dạng đột quỵ não nặng. Ngay lập tức, ê kíp tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân thở oxi, đầu cao, đặt đường truyền tĩnh mạch, đặt sonde dạ dày, sonde tiểu, cho chống phù não, kháng sinh và sau đó tiến hành kết nối hội chẩn ngay với đầu cầu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do Phó Giám đốc bệnh viện chủ trì hội chẩn cùng với anh em bác sĩ các khoa liên quan" - Bác sĩ Vinh thuật lại giây phút gấp gáp vừa cấp cứu vừa hội chẩn online.

Tổ hội chẩn thống nhất như chẩn đoán ban đầu là: Rối loạn ý thức, liệt nửa người phải theo dõi đột quỵ não nặng ngày thứ 2. Trước mặt nhất trí điều trị cho thở oxi, nằm đầu cao, chống phù não, kháng sinh, giảm đau, bù điện giải, bổ não, đặt sonde dạ dày nuôi dưỡng, đặt sonde tiểu và theo dõi sát ý thức bệnh nhân, mạch, nhiệt độ, huyết áp, Spo2, nước vào, nước ra.

Sau 4 giờ điều trị theo dõi tích cực, hiện tại bệnh nhân ý thức có khá hơn chút, Glasgow 12 điểm, nói được đôi câu, đông tử hai bên 2 ly. Phản xạ còn tình trạng liệt như cũ, ăn uống qua sonde dạ dày, tiểu qua sonde, kích thích nhẹ.

Bệnh nhân đang lưu trú tại đảo, được chỉ định tiếp tục theo dõi sát và điều trị tích cực cho, đồng thời kết nối hội chẩn chuyên môn với bệnh viện TW Quân đội 108 hàng ngày để có phương án điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân.

"Ở bệnh xá Song Tử Tây đây là ca bệnh hiếm gặp. Đêm qua 12/6 ê kíp dường như thức trắng để theo dõi diễn tiến bệnh tình của người bệnh"- Trung tá, bác sĩ Nguyễn Cao Vinh cho biết.