Đau bụng âm ỉ dai dẳng suốt 2 ngày sau khi ăn táo đỏ, bệnh nhân nữ 25 tuổi, ở Hà Nội nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng. Kết quả kiểm tra cho thấy, một hạt táo đỏ dài sắc nhọn đã cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và chảy máu nghiêm trọng.
ThS.BSNT Đỗ Văn Minh – Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện E cho biết, người bệnh nhập viện khẩn cấp trong tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị, thỉnh thoảng xuất hiện các cơn đau quặn dữ dội kèm biểu hiện nhiễm trùng. Qua khai thác kỹ tiền sử bệnh cùng với kết quả chụp cắt lớp vi tính toàn bộ vùng bụng, các bác sĩ phát hiện một dị vật cắm chặt vào thành dạ dày. Bệnh nhân lúc này mới nhớ lại, khoảng 2 ngày trước đó chị có ăn táo đỏ và vô tình nuốt phải hạt.
Ngay sau khi hội chẩn giữa các chuyên khoa: Cấp cứu, Phẫu thuật tiêu hóa, Nội tiêu hóa, Nội soi..., các bác sĩ đã thực hiện gắp dị vật tại Khoa Nội soi.
TS.BS Đỗ Nguyệt Ánh – Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện E – người trực tiếp thực hiện nội soi gắp dị vật cho người bệnh, cho hay, khi đưa ống soi vào vùng hang vị - tiền môn vị, ê-kíp nội soi ghi nhận hạt táo đỏ có hai đầu rất cứng và nhọn. Một đầu hạt táo đã cắm sâu vào thành dạ dày, đầu còn lại liên tục va quệt, cọ xát vào niêm mạc đối diện theo từng nhịp co bóp.
"Dị vật mắc lại đã 2 ngày nên vùng niêm mạc xung quanh bắt đầu sưng nề, nguy cơ chảy máu và thủng dạ dày trong quá trình gắp rất cao. Tuy nhiên, nếu không thực hiện nội soi gắp dị vật thành công, người bệnh bắt buộc phải trải qua một cuộc phẫu thuật mở hoặc phẫu thuật nội soi phức tạp hơn nhiều. Ê-kíp đã cực kỳ cẩn trọng, khéo léo gỡ đầu sắc nhọn ra khỏi thành dạ dày và rút thành công dị vật ra ngoài an toàn qua đường nội soi. May mắn, đầu sắc nhọn của hạt tại cắm ở thành dạ dày chỉ gây vết loét không quá sâu nên khi được lấy ra không gây chảy máu và không cần sử dụng clip kẹp cầm máu", TS.BS Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh.
Theo các bác sĩ Bệnh viện E, dị vật có đầu sắc nhọn gây thủng đường tiêu hóa như trường hợp người bệnh này không phải là hiếm gặp. Các bác sĩ Bệnh viện E đã gặp nhiều bệnh nhân nuốt phải hạt trái cây (táo đỏ, mận, dừa cảnh...), xương cá, xương gà hay tăm xỉa răng nhưng chủ quan không đi khám ngay vì không thấy nghẹn hay sặc. Chỉ đến khi dị vật sắc nhọn đâm thủng tạng và gây nên tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng, người bệnh mới đến bệnh viện.
Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần thay đổi thói quen ăn uống, ăn chậm, nhai kỹ. Tuyệt đối không ngậm tăm hay hạt trái cây (như hạt táo, mận...) trong miệng khi nói chuyện hay nằm nghỉ. Khi chế biến các món ăn chứa táo đỏ (như chưng yến, hầm gà, nấu chè), nên loại bỏ hạt trước khi ăn.
Nếu vô tình nuốt phải các vật cứng, sắc nhọn, không nên chủ quan chờ dị vật tự đào thải hay dùng các mẹo dân gian (như nuốt cơm nóng, uống nước) vì dễ làm dị vật gắm sâu hơn, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa/nội soi để được bác sĩ kiểm tra và gắp dị vật kịp thời.
