Tại cuộc họp cung cấp thông tin về công tác phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, đồng thời hưởng ứng Chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 do Viện Dinh dưỡng tổ chức chiều 28/5, PGS.TS.BS Trương Tuyết Mai – Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho biết, tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng tại Việt Nam vẫn ở mức đáng lo ngại khi nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang thiếu máu, thiếu kẽm, vitamin A và i-ốt.
Cụ thể, tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em từ 6–59 tháng tuổi là 18,1%; phụ nữ có thai là 25,4%; phụ nữ tuổi sinh đẻ là 16,2%. Tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ em dưới 5 tuổi là 8,9%, riêng khu vực Trung du và miền núi phía Bắc lên tới 13,4%. Tỷ lệ vitamin A trong sữa mẹ thấp ở phụ nữ đang cho con bú là 16,7%.
Đáng chú ý, tình trạng thiếu kẽm vẫn phổ biến ở nhiều nhóm nguy cơ cao. Có tới 63%
Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, trí tuệ của trẻ em, đồng thời cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.
phụ nữ mang thai, 44,3% phụ nữ tuổi sinh đẻ và 53,3% trẻ từ 6-59 tháng tuổi có nồng độ kẽm huyết thanh thấp. Trong khi đó, tình trạng thiếu i-ốt giữa các vùng miền còn chênh lệch đáng kể.
“Thực trạng này cho thấy cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng trong cộng đồng”, PGS.TS.BS Trương Tuyết Mai nhấn mạnh.
Vào Ngày Vi chất dinh dưỡng 1-2/6 năm nay, chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi sẽ được triển khai tại 23 tỉnh, thành phố và trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi tại 18 tỉnh, thành phố theo danh sách hướng dẫn.
Trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi được uống một viên vitamin A 100.000 IU mỗi lần, trẻ từ 12 tháng đến dưới 60 tháng tuổi uống một viên 200.000 IU. Hoạt động bổ sung được thực hiện định kỳ từ 4-6 tháng/lần với mục tiêu tối thiểu 98% trẻ trong diện được tiếp cận.
Viện Dinh dưỡng cho biết đã cấp phát gần 3 triệu viên nang vitamin A loại 200.000 IU để các địa phương triển khai chiến dịch.
"Đây là một giải pháp can thiệp quan trọng nhằm phòng chống thiếu vitamin A, góp phần bảo vệ thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em", PGS.TS.BS Trương Tuyết Mai nhấn mạnh.
Chiến dịch được tổ chức 2 đợt trong năm: đợt 1 trong tháng 6 và tháng 7, đợt 2 trong tháng 12, địa điểm triển khai là các điểm uống tại xã phường.
Viện Dinh dưỡng khuyến nghị phụ huynh đưa trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin A đầy đủ theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường; đồng thời duy trì chế độ ăn đa dạng, hợp lý, tăng cường thực phẩm giàu vi chất và thực hiện chăm sóc dinh dưỡng đúng cách để góp phần nâng cao tầm vóc, trí tuệ và sức khỏe cho trẻ em Việt Nam.
PGS.TS.BS Trương Tuyết Mai – Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho biết thêm, việc triển khai Ngày Vi chất dinh dưỡng năm nay gắn liền với thực thi Luật Phòng bệnh và Nghị định 165 của Chính phủ, trong đó đặc biệt chú trọng chăm sóc dinh dưỡng theo vòng đời.
Theo đó, công tác dinh dưỡng không chỉ tập trung vào bà mẹ và trẻ em mà còn quan tâm đến người cao tuổi, người bệnh và các nhóm đối tượng khác nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe cộng đồng./.
