Vi khuẩn, virus là nguyên nhân khiến các bé nhiễm bệnh, tuy nhiên các bậc cha mẹ khá hoang mang với kẻ thù giấu mặt này, vì sao lại như vậy? PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết: “Trong môi trường thời tiết, khí hậu thất thường, nồng độ vi khuẩn và virus tăng lên nhiều, cơ thể các bé non nớt không thể chống đỡ nổi, hai yếu tố này khiến các bé hay bị bệnh khi giao mùa”.

BS Nguyễn Tiến Dũng khuyên cha mẹ những cách cơ bản để phòng tránh các bệnh cho bé khi thời tiết thay đổi thất thường: “Cha mẹ tăng cường ủ ấm cơ thể trẻ. Khi đi ra ngoài cần mặc quần áo dài tay, đội mũ nón… Ngoài ra, nếu thời tiết quá lạnh thì phải trang bị áo ấm, khăn quàng cổ và hạn chế cho trẻ ra ngoài nếu không quá cần thiết. Khi nấu ăn cho trẻ ăn, nên tăng cường những món ăn giàu dinh dưỡng như các món cá, rau củ quả tươi… Môi trường sống cần sạch sẽ, thông thoáng, tránh ẩm mốc. Cần cho trẻ tiêm vắc xin đầy đủ”.

Sử dụng thuốc tăng đề kháng, thuốc bổ được nhiều bố mẹ tin là nó sẽ giúp các con tăng cường sức khỏe cho hệ miễn dịch. Suy nghĩ này liệu có đúng? Sử dụng các thuốc tăng đề kháng và thuốc bổ cho trẻ nhỏ cần phải quan tâm đến điều gì? BS Nguyễn Tiến Dũng tư vấn: “Các loại thuốc bổ có ưu điểm là nguồn gốc từ thiên nhiên, bổ sung các vitamin, chất khoáng cho trẻ, đặc biệt với các trẻ bị bệnh, bổ sung là điều cần thiết. Với những trẻ ăn uống đủ chất thì không nhất thiết bổ sung. Tuy nhiên, trên thị trường có nhiều loại thực phẩm chức năng và thuốc bổ nên các cha mẹ sẽ không biết con mình phù hợp với loại nào. Vì thế, các cha mẹ nên cẩn trọng trước khi sử dụng, các loại thuốc bổ hay thực phẩm chức năng cần được bác sĩ tư vấn, không nên tự ý dùng”.

Việc tăng cường sức đề kháng cho trẻ là yếu tố quan trọng giúp trẻ phòng bệnh khi thời tiết thay đổi. Đặc biệt, khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, cha mẹ cần đưa con đến gặp bác sĩ để tư vấn và có cách điều trị phù hợp.