Như vậy tổng số ca mắc đậu mùa khỉ ở TP.HCM đã tăng lên 19, trong đó có 17 ca nội địa và chưa rõ nguồn lây.

Hiện, 12 bệnh nhân cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, sức khỏe ổn định.

Các chuyên gia cho rằng mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng, âm thầm lây lan qua nhiều thế hệ. Giải trình tự gene virus lấy từ bệnh nhân thứ ba tại TP.HCM ghi nhận chủng virus mang kiểu gene khác với hai trường hợp đầu tiên nhập cảnh từ Dubai.

Tuần trước, Long An ghi nhận ca đầu mùa khỉ đầu tiên. Bình Dương cũng ghi nhận trường hợp thứ hai là thanh niên 19 tuổi ở TP. Thuận An, lây nhiễm từ bệnh nhân nam ngụ TP.HCM.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 22 ca đậu mùa khỉ. Tuy nhiên đây là bệnh không dễ lây lan ra cộng đồng, chỉ dễ lây trên một số nhóm nguy cơ như đồng tính nam, song giới, người có nhiều bạn tình, không bảo vệ bằng bao cao su... vì thế người dân không nên quá lo lắng, chỉ cần tránh tiếp xúc gần với người nghi ngờ mắc bệnh.

Như vậy cùng với đậu mùa khỉ TP.HCM đang phải cùng lúc đối phó với 5 dịch bệnh bao gồm sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ, đậu mùa khỉ và COVID-19. Hiện ngành y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra.