Từ khóa tìm kiếm: đậu mùa khi

Cảnh giác với bệnh đậu mùa khỉ mùa đông xuân

[VOV2] - Mầm bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập trong cộng đồng nên trong thời gian tới Việt Nam có thể tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mới.

[VOV2] - Mầm bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập trong cộng đồng nên trong thời gian tới Việt Nam có thể tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mới.

Còn nhiều ca mắc đậu mùa khỉ chưa được phát hiện trong cộng đồng

[VOV2] - Có rất nhiều ca bệnh đậu mùa khỉ ở cộng đồng mà chúng ta chưa phát hiện ra. Thực tế, việc điều tra dịch tễ học chưa đều đặn, việc giám sát, điều tra truy vết những người tiếp xúc với bệnh nhân trong 21 ngày của cán bộ y tế còn chưa chặt chẽ.

[VOV2] - Có rất nhiều ca bệnh đậu mùa khỉ ở cộng đồng mà chúng ta chưa phát hiện ra. Thực tế, việc điều tra dịch tễ học chưa đều đặn, việc giám sát, điều tra truy vết những người tiếp xúc với bệnh nhân trong 21 ngày của cán bộ y tế còn chưa chặt chẽ.

Bến Tre phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

[VOV2] - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bến Tre (Sở Y tế tỉnh Bến Tre) vừa có báo cáo về trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại địa phương.

[VOV2] - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bến Tre (Sở Y tế tỉnh Bến Tre) vừa có báo cáo về trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại địa phương.

93% trong số 56 ca mắc đậu mùa khỉ ở nước ta là nam giới

[VOV2] - Từ đầu tháng 7/2023 đến nay, Việt Nam liên tục ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ (Mpox) tại 07 tỉnh/thành phố trên cả nước. Số ca mắc đã tăng lên 56, trong đó TP. Hồ Chí Minh đứng đầu với 46 trường hợp.

[VOV2] - Từ đầu tháng 7/2023 đến nay, Việt Nam liên tục ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ (Mpox) tại 07 tỉnh/thành phố trên cả nước. Số ca mắc đã tăng lên 56, trong đó TP. Hồ Chí Minh đứng đầu với 46 trường hợp.

Bộ Y tế yêu cầu giám sát, phát hiện sớm người mắc đậu mùa khỉ

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, tính đến 31/10, Việt Nam ghi nhận 56 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), bao gồm 2 ca nhập cảnh vào năm 2022. Bộ Y tế đề nghị tiếp tục đẩy mạnh giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, nguồn lây.

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, tính đến 31/10, Việt Nam ghi nhận 56 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), bao gồm 2 ca nhập cảnh vào năm 2022. Bộ Y tế đề nghị tiếp tục đẩy mạnh giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, nguồn lây.

Bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tử vong tại TP.HCM

[VOV2] - Bệnh nhân tử vong là một người đàn ông 30 tuổi.

[VOV2] - Bệnh nhân tử vong là một người đàn ông 30 tuổi.

18/20 ca đậu mùa khỉ ở TP.HCM mắc hội chứng truyền nhiễm do HIV

[VOV2] - Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến ngày 23/10 trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 20 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong đó, nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng truyền nhiễm do HIV gây ra.

[VOV2] - Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến ngày 23/10 trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 20 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong đó, nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng truyền nhiễm do HIV gây ra.

TP.HCM tiếp tục ghi nhận bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ

[VOV2] - Báo cáo nhanh đến về tình hình dịch bệnh, ngày 16/10 Sở Y tế TP HCM cho biết ghi nhận thêm 6 ca đậu mùa khỉ trong tuần qua.

[VOV2] - Báo cáo nhanh đến về tình hình dịch bệnh, ngày 16/10 Sở Y tế TP HCM cho biết ghi nhận thêm 6 ca đậu mùa khỉ trong tuần qua.

Bệnh đậu mùa khỉ có bùng phát thành dịch?

[VOV2] - Ở Việt Nam, rất khó để truy vết nguyên nhân các ca bệnh mắc đậu mùa khỉ. Nhưng bệnh đậu mùa khỉ có thể gia tăng ở nhóm người có hành vi nguy cơ cao, khả năng lây lan trong cộng đồng là rất thấp.

[VOV2] - Ở Việt Nam, rất khó để truy vết nguyên nhân các ca bệnh mắc đậu mùa khỉ. Nhưng bệnh đậu mùa khỉ có thể gia tăng ở nhóm người có hành vi nguy cơ cao, khả năng lây lan trong cộng đồng là rất thấp.

Đồng Nai có thêm ca bệnh đậu mùa khỉ

[VOV2] - Đồng Nai vừa ghi nhận ca đậu mùa khỉ thứ hai là một thợ chụp ảnh tại một studio ở TP.HCM, hiện đang sống ở TP. Biên Hòa.

[VOV2] - Đồng Nai vừa ghi nhận ca đậu mùa khỉ thứ hai là một thợ chụp ảnh tại một studio ở TP.HCM, hiện đang sống ở TP. Biên Hòa.