Ngày 24/11, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) tại TPHCM.

Báo cáo đoàn công tác, bác sĩ Ngô Hoàng Nhật Mẫn, Trung tâm Y tế Quận 3 nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn của thành phố, trung ương như: Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tai-Mũi-Họng, Viện Pasteur…, cho biết ngay khi có những ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn, Phòng khám ngoại trú Quận 3 đã chủ động xây dựng kế hoạch, quy trình tiếp nhận bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đồng thời sàng lọc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, rà soát danh sách, gửi tin nhắn cho tất cả bệnh nhân nhắc ngày khám bệnh, tự sàng lọc trước tại nhà.

Sau khi nghe đơn vị báo cáo, Đoàn công tác của Bộ Y tế đánh giá cao công tác chủ động phòng chống và kịch bản ứng phó, công tác tầm soát, truyền thông với dịch bệnh đậu mùa khỉ của Phòng khám ngoại trú Quận 3 nói riêng và TPHCM nói chung.

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Lương Tâm 74 ca đậu mùa khỉ ở TP.HCM chỉ là "tảng băng nổi", "tảng băng chìm" phải là 700-800 ca. "TP.HCM còn có nhiều người mắc đậu mùa khỉ trong cộng đồng mà họ chưa đi khám để chúng ta phát hiện ra", ông Tâm nhấn mạnh.

TS Nguyễn Lương Tâm đề nghị các phòng khám của TP.HCM cần truyền thông nổi bật về công tác phòng, chống bệnh mùa khỉ. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cần có các biện pháp truyền thông nội bộ mạnh mẽ hơn về dịch tễ học và truy vết, các cán bộ nên tổ chức những buổi nói chuyện cộng đồng với những người có nguy cơ bị đậu mùa khỉ cao.

Cùng ngày, tại buổi làm việc với đại diện y tế các tỉnh/thành tại Viện Pasteur TP.HCM bà Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, hiện 20/22 quận huyện và TP Thủ Đức ghi nhận có bệnh nhân đậu mùa khỉ (trừ huyện Củ Chi và Cần Giờ). Bình Tân là địa phương có nhiều ca đậu mùa khỉ nhất trên địa bàn TP.HCM. 100% ca bệnh là nam giới, 76% ca bệnh tự nhận bản thân thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM).

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, hiện ở Việt Nam có 91 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ, riêng tại TP.HCM thì 100% bệnh nhân là nam giới, trong đó ở các tỉnh thì có cả nữ giới, chuyển đổi giới, đây là nhóm rất nhạy cảm. Điều này đòi hỏi các phòng khám ngoại trú điều trị ARV ở TP.HCM ngoài việc giám sát các ca đậu mùa khỉ thì cần làm công tác truyền thông nhẹ nhàng đối với những người mắc đậu mùa khỉ và những người có nguy cơ.

TS Nguyễn Lương Tâm cũng đề nghị, trong thời gian tới, các tỉnh và thành phố tập trung, đẩy mạnh giám sát đậu mùa khỉ với hoạt động lồng ghép HIV. Nghĩa là, kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ, các bệnh truyền nhiễm và lây nhiễm HIV phải đi đôi với nhau, phải làm sao để các ca bệnh đậu mùa khỉ có ý thức không lây nhiễm thêm.