3 năm trước, con gái đầu 2 tuổi của chị Nguyễn Thị Thủy ở Mỹ Đình, Hà Nội bị sốt co giật phải cấp cứu bệnh viện. Từ đó đến nay, điều đó như một nỗi ám ảnh đối với người mẹ trẻ. Mỗi lần thấy con bị sốt là chị làm mọi cách để hạ thân nhiệt cho con như là lấy lá nhọ nồi, giã nát rồi chườm chán, gan bàn chân và tay theo lời dân gian mách bảo để hạ thân nhiệt cho bé.

Thế nhưng, đôi khi chị vẫn không yên tâm. Nếu đo nhiệt độ mà thấy con sốt 38 độ là chị đã cho con uống thuốc hạ sốt ngay để phòng ngừa co giật cho bé.

“Con tôi bị sốt là tôi lấy lá nhọ nồi đánh lòng bàn tay lòng bàn chân. Đo nhiệt độ thấy con 38ºC là tôi cho con uống thuốc hạ sốt luôn, tránh trước còn hơn là con bị co giật thì sao” – Chị Nguyễn Thị Thủy cho biết.

Không riêng chị Thủy, nhiều bà mẹ khác cũng có cách xử trí tương tự như vậy khi trẻ bị sốt. thậm chí có mẹ vì lo lắng quá mà không đo nhiệt độ, chỉ sờ người con thấy ấm hơn bình thường là đã cho uống thuốc hạ sốt luôn.

Hiện trên nhiều trang mạng xã hội còn truyền cho nhau phương pháp cho trẻ uống thuốc chống co giật, thuốc chống động kinh sớm. Nhưng theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai, các phương pháp này đều không được khuyến cáo vì những ảnh hưởng của nó có thể gây ra đối với sức khỏe của trẻ.

“Để phòng tránh con bị co giật mà cho con uống thuốc hạ sốt sớm từ khi thân nhiệt 38ºC là sai lầm. Nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới đã thực nghiệm rồi, nhóm cho uống thuốc hạ sốt sớm và nhóm không cho uống thuốc thì thấy rằng, tình trạng co giật vẫn có thể xảy ra như nhau, thậm chí nhóm cho uống thuốc sớm còn bị co giật nhiều hơn vì trẻ sốt chưa đến ngưỡng thì đã uống thuốc rồi, bệnh thì vẫn còn. Việc cho uống thuốc sớm có thể dẫn đến quá liều thuốc sốt gây nguy hiểm đối với gan, suy gan cấp do thuốc, có trường hợp cấp cứu được có trường hợp suy gan cấp không cấp cứu được. Vì vậy tôi phải nói dứt khoát với các bậc phụ huynh là làm như vậy tưởng là tốt nhưng lại làm hại trẻ con.

Trong trường hợp cho trẻ uống thuốc an thần sẽ dẫn đến trẻ ngủ lơ mơ, dễ dẫn đến sai lầm khi bác sĩ chẩn đoán bệnh, tưởng đó là triệu chứng của viêm màng não. Vì vậy, phụ huynh không nên lấy thuốc an thần, chống động kinh, co giật để phòng sốt cao co giật cho trẻ”.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai, sốt cao co giật không đáng lo như mọi người vẫn nghĩ, không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sau này. Thường tình trạng này sẽ tự hết chỉ sau vài phút sau khi co giật xảy ra.

“Trong nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, sốt cao do co giật hay co giật do sốt cao gần như không ảnh hưởng gì đến về sau. Trong cơn giật, có cháu vài giây, có cháu một hai phút thì tự hết. Người ta theo dõi những em bé này thì thấy rằng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em bé sau này. Chúng tôi còn gọi là sốt cao do co giật lành tính hay còn gọi là co giật do sốt cao lành tính nên không đáng sợ”.

Khi trẻ bị sốt cao co giật, cha mẹ, người chăm sóc trẻ lưu ý cách sơ cứu, để bé nằm nghiêng vì nếu có đỡm dãi thì chảy ra ngoài, tránh cho trẻ hít vào đường thở, sẽ gây sặc, suy hô hấp đối với trẻ.

Khi trẻ hết co giật, cha mẹ nên cho trẻ đi khám để xem em bé bị co giật do sốt cao hay do bị bệnh khác như viêm màng não gây ra, tránh trường hợp điều trị không đúng bệnh hoặc bệnh lý chính của trẻ bị bỏ qua, để lại di chứng đối với sức khỏe của trẻ.

Trẻ nào cũng có thể có nguy cơ bị sốt cao co giật. Trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi đều có khả năng bị co giật. Còn trẻ dưới 6 tháng hay trên 6 tuổi bị co giật thì nên cho trẻ đi khám sớm.