Các ca bệnh được ghi nhận tại 4 chùm ca bệnh gồm: sàng lọc ho sốt (1), ho sốt thứ phát (28), chùm Tân Mai, Hoàng Mai (3), liên quan đến Bắc Giang tại Công ty SEI (2), Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (1).

Chùm sàng lọc ho sốt: 2 ca đều ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Ngày 7-8 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chùm ho sốt thứ phát: 28 ca có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 từ ngày 4-8 cho đến ngày 7-8. Người trẻ nhất mắc bệnh trong chùm trên sinh năm 2008, người cao tuổi nhất sinh năm 1958.

Chùm ca bệnh Tân Mai, Hoàng Mai: 3 ca. Cả 3 bệnh nhân có địa chỉ tại Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, là F1 (vợ và các con) của bệnh nhân N.C.N., ngày 6-8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả mắc COVID-19.

Chùm Bắc Giang tại Công ty SEI: 3 ca, đều có kết quả mắc COVID-19 trong ngày 6-8.

Như vậy, tính từ 6h sáng đến 12h trưa 07/8, Hà Nội có 54 trường hợp dương tính với SARSS-CoV-2.

Tính từ ngày 29-4 đến nay, Hà Nội đã có 1.699 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.027 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 672 ca.