Ngay sau khi Nghị định 07 về sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị quyết 30/NQ-CP về tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế được ban hành, nhóm PV VOV2 đã thực hiện phóng sự tại các bệnh viện công, ghi nhận sự phấn khởi của các bác sĩ và bệnh viện khi hàng loạt khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ thông qua 2 văn bản này.

Mới đây, báo cáo tại cuộc họp Chính phủ ngày 3/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, sau khi Nghị quyết 30 và Nghị định 07 được ban hành, các bệnh viện đã thực sự được “hồi sinh”. Bộ trưởng dẫn chứng, Bệnh viện Việt Đức đã mở lại 5 gói thầu trước đây phải dừng, Bệnh viện Bạch Mai vừa mở được gói thầu trị giá 200 tỷ đồng…và cuối tuần qua, Bộ Y tế đã tiến hành gia hạn đợt 3 giấy phép lưu hành thuốc. Đến nay đã có hơn 10 nghìn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn. Đây là những thông tin tích cực, cho thấy sự rốt ráo của các bệnh viện, của Bộ Y tế để đưa hoạt động khám, chữa bệnh trở lại bình thường. Tuy nhiên, thực tế các bệnh viện đã hết khó? Phóng viên VOV2 tiếp tục loạt bài về vấn đề này trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe: