Một bé gái ở Đặc khu Phú Quốc ban đầu có triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau đầu nhưng gia đình nghĩ là sốt thông thường nên chưa đưa đi khám. Khi phát hiện em nổi ban khắp người, tím tái, khó thở, gia đình mới đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ của Trung tâm Y tế Phú Quốc đã hồi sức tích cực theo phác đồ quy định Bộ Y tế. Tuy nhiên, do bệnh diễn biến quá nhanh và thời gian đưa vào viện muộn nên bệnh nhi không qua khỏi. Xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi khuẩn viêm não mô cầu nhóm B.
Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế địa phương đã tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách và theo dõi sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở, trường học và cơ sở y tế nơi bệnh nhi tới. Tổng cộng hàng chục người trong khu nhà trọ, lớp học cùng nhiều nhân viên y tế được hướng dẫn dùng kháng sinh dự phòng hoặc tiêm vaccine phòng bệnh.
Song song đó, ngành y tế cũng triển khai phun khử khuẩn môi trường, truyền thông nhận biết sớm triệu chứng và khuyến cáo người dân tăng cường vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, giữ nhà cửa thông thoáng cũng được triển khai.
Sở Y tế An Giang nhận định, đây là ca bệnh đơn lẻ, chưa phát hiện thêm trường hợp tương tự trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan vẫn có thể xảy ra nếu không kiểm soát tốt các trường hợp tiếp xúc gần. Ngành y tế yêu cầu tiếp tục giám sát chặt dịch tễ, tăng cường tiêm chủng và truyền thông phòng bệnh tại các khu vực tập trung đông người như trường học, khu dân cư.
Trước đó, ngày 6/3, người phụ nữ 47 tuổi, quê Vĩnh Long, cũng bị nhiễm trùng huyết dẫn đến nguy kịch. Bà nhập viện trong tình trạng thở nhanh, huyết áp tụt, mạch nhanh nhẹ, tri giác lơ mơ, da nổi vết bầm tím kèm nhiều ban xuất huyết có dấu hiệu hoại tử.
Bệnh do vi khuẩn não mô cầu có diễn tiến cực nhanh, từ triệu chứng giống cảm cúm ban đầu đến sốc nhiễm trùng và tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Trước tình hình ca mắc gia tăng tại nhiều địa phương, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm và chủ động phòng bệnh bằng tiêm vaccine.
Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2026 đến nay, nước ta đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh Viêm màng não mô cầu tại Hà Nội, Hà Tĩnh và Lào Cai. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây truyền qua đường hô hấp, diễn biến nhanh và có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Trong bối cảnh thời tiết Đông Xuân, nhu cầu đi lại, giao lưu, tụ tập đông người gia tăng trong dịp Tết Bính Ngọ và mùa lễ hội năm 2026, nguy cơ mắc bệnh của người dân là rất cao.
Để chủ động kiểm soát, hạn chế tối đa số mắc và tử vong do bệnh Viêm màng não mô cầu, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo triển khai tăng cường giám sát, phát hiện mới bệnh Viêm màng não mô cầu tại cơ sở y tế; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị dự phòng, theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông về các biện pháp phòng bệnh viêm màng não mô cầu (các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, các biện pháp phòng, chống lây truyền bệnh; khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời…).
Các cơ sở y tế cần đảm bảo tổ chức tốt thu dung, chẩn đoán sớm, cách ly, điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm. Lưu ý các biện pháp phòng bệnh cho người chăm sóc người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh (thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường).
Cùng với đó, các hoạt động tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ y tế và các đơn vị liên quan về giám sát, phát hiện, điều tra ca bệnh, hướng dẫn các biện pháp xử lý ổ dịch và hướng dẫn chẩn đoán, chăm sóc, điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực cũng cần được triển khai kịp thời.
