Viêm nhiễm đường sinh dục dưới là bệnh rất lý rất thường gặp ở phụ nữ. Song do những nguyên nhân khác nhau nên nhiều người e ngại thăm khám các bệnh lý liên quan đến đường sinh sản. Tâm lý chung là không có bệnh thì không cần đi khám phụ khoa.
Ngay cả khi mắc bệnh, nhiều chị em cũng âm thầm chịu đựng mà không đi khám sớm. Ít quan tâm đến bệnh viêm phụ khoa, để tình trạng viêm nhiễm kéo dài, chị em đã vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm lan lên vòi trứng, buồng trứng và tử cung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe toàn thân cũng như khả năng mang thai.
PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào – trưởng khoa Phụ A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, phần phụ ở nữ giới gồm có: vòi trứng, buồng trứng và hệ thống dây chằng xung quanh vòi trứng - tử cung. Viêm phần phụ là hiện tượng viêm ở các cơ quan này. Khoảng 20% trong số các nguyên nhân gây vô sinh ở phụ nữ là do viêm phần phụ. Do đó, bệnh cần được điều trị sớm để có thể ngăn chặn những hậu quả gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nói riêng và sức khỏe cũng như tâm lý của chị em nói chung.

Theo PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm phần phụ. Trước tiên phải kể đến các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục như bệnh lậu- chiếm tới 70 % các nguyên nhân của viêm phần phụ cấp. Điều này liên quan tới hành vi không an toàn như quan hệ tình dục quá sớm, có nhiều bạn tình, không thực hiện các biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục…
Bên cạnh đó, các thủ thuật y tế như phá thai, đặt dụng cụ tử cung không bảo điều kiện vô khuẩn có thể gây ra viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục nữ trong đó có phần phụ. Nhiều trường hợp, chị em đặt dụng cụ tránh thai nhưng để trong thời gian quá lâu mà không lấy ra, có người để đến 20 năm và dẫn đến viêm nhiễm phụ khoa trong thời gian dài rồi lan lên phần phụ phía trên. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác có thể gặp như bệnh nhân bị viêm nhiễm trong ổ bụng, trong vùng tiểu khung… như viêm ruột thừa, viêm phúc mạc và vi khuẩn lây lan sang phần phụ, gây viêm nhiễm.
Viêm phần phụ cấp thường có 3 triệu chứng điển hình là: sốt cao, đau bụng dưới một cách dữ dội và khí hư thay đổi khác thường như có màu vàng hoặc xanh, có mùi hôi tanh, có thể kèm mủ.
“Tuy nhiên, do thực trạng sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi nên có những bệnh nhân đến với chúng tôi với tình trạng áp xe phần phụ rất rõ, tức là ở mức độ nặng của bệnh nhưng lại không có các triệu chứng điển hình của bệnh. Khi chúng tôi hỏi có bị sốt hay không thì bệnh nhân không nhớ rõ, có lẽ là do bệnh nhân đã tự uống thuốc kháng sinh trước đó”, PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào nói.
Viêm phần phụ cấp, nếu không được điều trị hoặc điều trị không đúng sẽ tiến triển nặng hơn và khiến người bệnh phải đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng. Đó là áp-xe phần phụ, tạo thành hai khối rất lớn chứa đầy mủ. Khi khối viêm bị vỡ hoặc lan rộng, vi khuẩn có thể tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.
Bên cạnh đó, viêm phần phụ mạn tính hoặc cấp tính, mặc dù đã được điều trị ổn định song vẫn để lại hậu quả nghiêm trọng, đó là gây tổn thương, viêm dính vòi tử cung và vùng tiểu khung. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra vô sinh hiếm muộn ở phụ nữ.
“Để tránh nguy cơ bệnh viêm phần phụ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản, tốt nhất là chúng ta phải phòng bệnh. Phòng bệnh tức là phải hiểu và ngăn ngừa các hành vi quan hệ tình dục không an toàn và sử dụng các biện pháp bảo vệ. Phụ nữ đặt dụng cụ tử cung để tránh thai nên khám định kỳ và tháo dụng cụ theo đúng thời gian quy định, không nên để quá lâu. Đồng thời, chúng ta cũng lưu ý, từ những viêm nhiễm cơ quan sinh dục dưới, nếu không điều trị sớm thì vi khuẩn, nấm có nguy cơ lan sâu vào trong và dẫn đến viêm phần phụ. Nếu bị viêm nhiễm phụ khoa, tốt nhất chị em nên đi khám sớm để được bác sĩ chuyên khoa kê đơn và hướng dẫn dùng thuốc cho cả bản thân và bạn tình theo đúng phác đồ điều trị. Bệnh nhân tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh bởi nếu chúng ta dùng không đủ liều và không điều trị cho cả bạn tình thì có thể dẫn tới nguy cơ vi khuẩn kháng thuốc, bệnh sẽ không được điều trị triệt để và dẫn tới viêm nhiễm nặng hơn và gây ra các hậu quả nặng nề”, PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào đưa ra lời khuyên./.