Có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai, PV VOV2 ghi nhận, tại Trung tâm chống độc hiện có 7 nạn nhân đang được điều trị, trong đó 1 nạn nhân nặng, đang được chăm sóc tích cực.

Tại Trung tâm nhi khoa cũng có 7 bệnh nhi đang điều trị, trong đó có 1 cháu bé mới 8 tháng tuổi.

BS Lê Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Trung tâm nhi khoa cho biết:"bệnh nhi nặng nhất bị ngộ độc khí CO. Các bệnh nhi đều được thở ô-xi liều cao. Hiện sức khỏe ổn định nhưng đề phòng diễn biến bất thường nên đang được theo dõi đặc biệt".

GS.TS Lương Ngọc Khuê đánh giá cao cách xử trí và chẩn đoán ban đầu, cấp cứu đúng hướng cho bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai. Ông đề nghị bệnh viện theo dõi sát người bệnh, thành lập 1 tổ giám sát, chỉ đạo mỗi khoa cử 1 người chuyên trách giám sát theo dõi bệnh nhân, giảm thiểu thấp nhất số tử vong. Khoa dinh dưỡng, công tác xã hội quan tâm đủ thuốc men, dinh dưỡng cho bệnh nhân.

"Nếu thiếu thuốc báo cáo ngay về Bộ Y tế. Bộ Y tế sẵn sàng ủng hộ bệnh viện tập trung điều trị người bệnh" - ông Khuê chỉ đạo.

PV VOV2 sẽ tiếp tục cập nhật.