Mời nghe chương trình tại đây:
Từ sáng sớm, khu vực khám bệnh của Trạm y tế xã Kim Anh, Hà Nội đã có khá đông người dân đến kiểm tra sức khỏe. Phần lớn là người cao tuổi mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Nhiều năm nay, bà Trần Thị Hà, 58 tuổi, duy trì việc khám định kỳ tại trạm y tế sau khi phát hiện bệnh tăng huyết áp. Theo bà Hà, thủ tục khám bệnh hiện nay đã thuận tiện hơn trước, giúp người dân tiết kiệm thời gian và dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế cơ sở.
“Tôi phát hiện huyết áp cao từ năm 2011, từ đó đến nay vẫn khám định kỳ và uống thuốc đều. Việc theo dõi thường xuyên giúp tôi kiểm soát bệnh tốt hơn, yên tâm hơn”, bà Hà chia sẻ.
Hiện nay, ngoài khám chữa bệnh ban đầu và quản lý bệnh mạn tính, Trạm y tế xã Kim Anh còn phối hợp với bệnh viện tuyến trên tổ chức khám chuyên khoa cho người dân. Mỗi tuần một lần, bác sĩ chuyên khoa mắt được tăng cường về hỗ trợ khám và tư vấn điều trị. Song song với đó, đội ngũ y tế tại trạm cũng được tập huấn, bổ sung chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu trong giai đoạn mới.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Sơn, phụ trách công tác điều dưỡng và phòng khám mắt cho biết, do chưa có bác sĩ chuyên khoa mắt thường trực nên trạm phải phối hợp với bệnh viện tuyến trên để hỗ trợ người dân. Bên cạnh công việc chuyên môn hằng ngày, nhân viên y tế tại trạm cũng được đào tạo thêm để tham gia hướng dẫn, hỗ trợ khám sàng lọc.
Song song với hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên, Trạm y tế xã Kim Anh đang từng bước chuẩn bị cho việc triển khai khám sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe toàn dân theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Hiện mỗi ngày, trạm tiếp nhận khoảng 100 lượt người đến khám, trong đó gần một nửa là bệnh nhân mắc bệnh mạn tính được quản lý thường xuyên.
Theo bác sĩ Ngô Vi Dân, Trưởng phòng khám đa khoa, việc số hóa dữ liệu sức khỏe đang được triển khai nhằm phục vụ công tác theo dõi, quản lý bệnh tật lâu dài cho người dân. Toàn bộ thông tin khám chữa bệnh, xét nghiệm và thuốc sử dụng đều được cập nhật trên phần mềm quản lý để thuận tiện tra cứu và theo dõi.
Trao đổi với phóng viên VOV2, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Trạm y tế xã Kim Anh cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhân lực, rà soát cơ sở vật chất và tăng cường phối hợp với các bệnh viện tuyến trên nhằm đáp ứng yêu cầu khám sức khỏe định kỳ cho người dân từ năm 2026. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là thiếu nhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa.
Theo bà Hương, số lượng bác sĩ hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân. Trong khi đó, nhiều trang thiết bị đã cũ, hệ thống máy tính và đường truyền phục vụ quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử còn hạn chế, gây áp lực không nhỏ khi triển khai đồng bộ dữ liệu sức khỏe toàn dân.
“Giải pháp trước mắt là tăng cường đào tạo cho đội ngũ y tế tại chỗ, đồng thời phối hợp với bệnh viện tuyến trên hỗ trợ bác sĩ chuyên khoa về khám định kỳ cho người dân”, bà Hương cho biết thêm.
Các cán bộ y tế nhận định, để chủ trương khám sức khỏe định kỳ phát huy hiệu quả, bên cạnh nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của khám sàng lọc và theo dõi sức khỏe thường xuyên, cần tiếp tục đầu tư nguồn lực cho tuyến y tế cơ sở, nhất là nhân lực và hạ tầng công nghệ. Đây sẽ là tuyến đầu trong công tác dự phòng, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.
