Giải đấu năm nay do Tổng cục Thể dục Thể thao, Hiệp hội Golf Việt Nam, báo Tiền Phong, UBND TP Hải Phòng phối hợp tổ chức và là giải golf chuyên nghiệp dành riêng cho các golfer người Việt Nam. Ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, đây cũng là điều kiện rất tốt để Hải Phòng quảng bá về đất – người và tiềm năng thế mạnh về du lịch cũng như thể thao của thành phố. UBND TP Hải Phòng đã giao cho các Sở ban ngành và địa phương liên quan, phối hợp chặt chẽ với BTC để làm sao tổ chức giải đấu này được tốt nhất…

Ra đời từ năm 2005, đến nay, Giải Vô địch Golf Quốc gia vẫn là đấu trường dành cho các golfer nghiệp dư. 16 năm qua, Giải Vô địch Golf Quốc gia có những bước chuyển mình để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn, tổ chức, thích nghi với tình hình phát triển của golf Việt Nam như mở rộng cho các VĐV nước ngoài tham dự từ 2008 nhằm tăng tính cạnh tranh; tổ chức bảng đấu dành cho nữ, sau đó phát triển thành giải đấu riêng cho golfer nữ từ năm 2012. Tuy nhiên, đến nay, Giải Vô địch Golf Quốc gia vẫn là đấu trường dành cho các golfer nghiệp dư. Năm nay BTC kỳ vọng sẽ nâng tầm giải đấu như chia sẻ của ông Lê Hùng Nam – Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam.

Giải VĐQG được tổ chức là một trong các giải đấu quan trọng trong hệ thống giải golf chuyên nghiệp của Việt Nam. Lần đầu tiên giải VĐQG được tổ chức với quy mô lớn, được đồng hành và tổ chức bởi những đơn vị uy tín, tạo ra được tiếng vang về trình độ cũng như mức tiền thưởng của giải đấu để làm sao tương xứng với những giải chuyên nghiệp của khu vực. Với lực lượng tham gia đầu vào rất cao và với yêu cầu rất khắt khe của BTC, yêu cầu chuyên môn của Hiệp hội golf Việt Nam thì tôi tin chắc giải VĐQG năm nay vừa là giải cao về chuyên môn và bên cạnh giải đấu chúng ta còn hỗ trợ cho TP Hải Phòng quảng bá về du lịch, con người và văn hóa của Hải Phòng…

Năm 2022, với mong muốn tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia trọn vẹn như chính tên gọi của giải đấu, là đấu trường thi đấu đỉnh cao nhằm tôn vinh, nuôi dưỡng tài năng golf Việt, Hiệp hội Golf Việt Nam quyết định đưa Giải Vô địch Golf Quốc gia vào Hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam VGA Tour, trở thành giải golf chuyên nghiệp duy nhất trong năm dành riêng cho các golfer quốc tịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Dương, chuyên viên phụ trách golf (Tổng cục TDTT) nhấn mạnh về ý nghĩa của giải đấu lần này bởi sự tham gia của cả VĐV chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư đã trả lại tên VĐQG đúng nghĩa – đây là người đánh golf giỏi nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Từ trước đến giờ giải VĐQG vẫn được gọi là giải Vô địch nghiệp dư quốc gia, chỉ dành cho VĐV nghiệp dư nhưng lần này thì chúng ta trả lại đúng cái tên của nó. Chúng ta sẽ thấy những tên đang thi đấu quốc tế như Trần Lê Duy Nhất, Trương Chí Quân và nhiều tên tuổi khác nữa đang thi đấu chuyên nghiệp ở đấu trường trong nước cũng như khu vực…

120 VĐV nam và 40 VĐV nữ sẽ so tài qua 4 vòng đấu tại sân Marshland thuộc quần thể golf và nghỉ dưỡng Vinpearl Golf Hải Phòng. Để tăng tính cạnh tranh, sự hấp dẫn của giải đấu, lần đầu tiên, Giải Vô địch Golf Quốc gia có quỹ tiền thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng. Trong đó, 1 tỷ đồng dành cho bảng nam và 200 triệu đồng dành cho bảng nữ. Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ tiền thưởng dành cho bảng nữ đang là cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng nhằm thúc đẩy, phát triển golf nữ đỉnh cao ở Việt Nam.

Theo thông tin từ BHL, toàn bộ 9 thành viên đội tuyển quốc gia chuẩn bị SEA Games 31 đều tham dự giải VĐQG 2022. Đây là những gương mặt xuất sắc nhất đã vượt qua 3 vòng tuyển chọn, gồm 5 VĐV nam Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Quang Trí và 4 VĐV nữ Đoàn Xuân Khuê Minh, Lê Chúc An, Lê Thị Thanh Thúy, Phạm Thị Yến Vi. Theo ông Nguyễn Thái Dương, đây là giải đấu có ý nghĩa hết sức quan trọng với ĐTQG, nhất là trong điều kiện 2 năm qua gần như không thi đấu do ảnh hưởng của dịch COVID-19:

Theo ông Thái Dương, khi tiến tới một giải đấu các VĐV phải có một quá trình chuẩn bị, tập luyện, ăn uống, chuẩn bị thể lực thì đây là thời điểm mà chúng ta cần rất nhiều thi đấu cọ xát. Qua thời điểm chuẩn bị về kỹ thuật rồi, chúng ta rất cần trong thời điểm này những kinh nghiệm thi đấu thì đây là cơ hội rất lớn cho những tay golf nghiệp dư và đặc biệt những tay golf trong ĐTQG có cơ hội được cọ xát được trải nghiệm những cảm xúc, những áp lực thi đấu ở những giải đấu lớn và hi vọng sẽ giúp các bạn tôi luyện để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất trong năm đối với các bạn, đó là SEA Games 31…

Tại giải năm nay, BTC tiếp tục hỗ trợ toàn bộ chi phí tham dự cho các tài năng trẻ nghiệp dư dưới 18 tuổi. Đặc biệt, tổ chức ngay trước thềm SEA Games 31, đúng tinh thần là bệ phóng cho giấc mơ ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ thế giới, Giải Vô địch Golf Quốc gia sẽ là đấu trường cọ xát cho các thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam trước khi tranh tài tại đấu trường khu vực vào tháng 5 tới trên sân nhà./.