Gần 3000 vận động viên (VĐV) thi đấu cự ly: bán marathon (21,1975km), một vòng Hồ Tây (15km), 6km và 3km. Tay Ho Half Marathon 2021 - The Legend Race Powered by BIM Groupdo UBND quận Tây Hồ Hà Nội tổ chức và Công ty Big Prize thực hiện. Trời mát mẻ, thoáng gió và đặc biệt đường chạy an toàn do được đóng hoàn toàn đã giúp các VĐV có một trải nghiệm tuyệt vời trong không gian trong lành, đầy dấu ấn với đường đua qua những thắng cảnh, địa điểm đặc trưng của một Hà Nội trong không gian quận Tây Hồ trầm mặc, đậm nét văn hóa và một không gian rất khác, hội nhập hiện đại sầm uất bậc nhất thủ đô.

Năm nay, giải lập kỷ lục khi có hơn 1000 người đăng ký chạy cự ly dài nhất - bán marathon (21,0975km). Ở hạng mục nam, VĐV Bùi Văn Dũng giành chức vô địch với thành tích 1 giờ 13 phút 54 giây (1:13:54). Về nhì là Nguyễn Minh Hồng với thời gian 1:20:53 còn giải ba thuộc về Ngô Doãn Tùng với thông số 1:21:28. Trên đường chạy bán marathon nữ, VĐV đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia Lê Thị Bích vô địch với thành tích 1:24:27.

Vòng đua quanh Hồ Tây có cự ly 15km chứng kiến màn đua tốc độ hấp dẫn của hai tuyển thủ quốc gia. VĐV Lê Trung Đức giành giải nhất với thời gian 52 phút 33 giây. Về nhì là tuyển thủ trẻ Sơn Tiến Phát với thành tích 53:45. Xếp hạng 3 là Hồ Chí Thiên có thông số 55:48. Tại hạng mục 15km nữ, Hồ Thị Thu Hà, tuyển thủ điền kinh trẻ quốc gia xuất sắc lên ngôi với thành tích 1:00:09.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó chủ tịch UBND Quận Tây Hồ, Trưởng BTC giải Tay Ho Half Marathon 2021 - The Legend Race Powered by BIM Group phát biểu: “Giải chạy Tay Ho Half Marathon được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trên địa bàn quận Tây Hồ, thu hút và vận động mọi tầng lớp trong xã hội tham gia vì sức khỏe của bản thân, sức khỏe cho mọi người, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc của người Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Thông qua giải chạy, hình ảnh Quận Tây Hồ được quảng bá tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Tổ chức giải chạy thường niên vào khung thời gian cố định, nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của giải, tạo thành điểm đến không thể bỏ qua của các vận động viên chạy phong trào cũng như thành tích cao”.