50. ILAIX MORIBA

Niềm phấn khích đang quay trở lại với CĐV Barcelona khi chứng kiến những tài năng được đôn lên từ lò La Masia, trong đó nổi bật là Ilaix Moriba. Cầu thủ được xem như 'Pogba mới' đã có những màn thể hiện xuất sắc, kể từ khi đến La Masia từ Espanyol, khi mới 10 tuổi.

Chơi vị trí tiền vệ phòng ngự, xem Sergio Busquets là thần tượng, cầu thủ 18 tuổi đang có những bước tiến đầu tiên trong đội hình 1 của Barca mùa này, với trận ra mắt đội bóng của Ronald Koeman vào tháng 1.

Mới 18 tuổi, Moriba đã được nhận mức lương hàng năm là 2 triệu euro (1,7 triệu bảng/2,2 triệu đô la), điều khoản giải phóng 100 triệu euro (87 triệu bảng/109 triệu đô la) – đó là minh chứng cho sự tôn trọng mà anh ấy có được ở Camp Nou.

49. TAKUHIRO NAKAI

Là một tiền vệ thiên về tấn công, Takuhiro Nakai gia nhập Real Madrid từ năm 9 tuổi, sau khi gây ấn tượng với Blancos trong một trại huấn luyện ở quê nhà.

Năm nay 17 tuổi, tuyển thủ trẻ Nhật Bản đã được gọi tập luyện cùng đội 1 của Zinedine Zidane hơn một lần trong mùa giải này.

48. MAARTEN VANDEVOORDT

Thủ môn trẻ nhất trong lịch sử Champions League, Maarten Vandevoordt là sản phẩm mới nhất của lò đào tạo Genk, nơi đã sản sinh ra những Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois trong những năm gần đây.

Cầu thủ 19 tuổi, lớn lên cùng con phố với cựu TM Liverpool, Simon Mignolet, được coi là TM hiện đại lý tưởng, với khả năng kiểm soát bóng bằng chân tương đương khả năng chơi bóng bằng đôi tay. Các chuyên gia bóng đá sớm đánh giá tương lai của Vandevoordt sẽ là ở 1/5 giải hàng đầu châu Âu trong thời gian sắp tới.

47. JAYDEN BRAAF

Được mệnh danh là 'Sancho mới' kể từ những ngày đầu ở Manchester City, cầu thủ chạy cánh 18 tuổi, Jayden Braaf, là một trong những cầu thủ tấn công tài năng nhất trong thế hệ của anh.

Từng là ngôi sao trẻ của Ajax và PSV ở quê hương Hà Lan, chấn thương và những e ngại về khả năng xin giấy phép lao động tại Anh khiến Braaf không được tập luyện ở Man City. Tuy nhiên, lãnh đạo Học viện Man City hy vọng thời hạn cho mượn hiện tại của anh tại Udinese sẽ khởi động sự nghiệp của anh.

Từng là mục tiêu của cả Borussia Dortmund và RB Leipzig, chắc chắn Braaf sẽ có thêm nhiều người ngưỡng mộ nếu anh không có cơ hội tỏa sáng ở Etihad.

46. KENNETH TAYLOR

Từ lâu đã được so sánh với Toni Kroos, không có gì ngạc nhiên khi Kenneth Taylor sớm thể hiện tiềm năng của mình như một tiền vệ trung tâm toàn diện lý tưởng.

Đội trưởng của đội U17 Hà Lan đã giành chức vô địch châu Âu 2019, Taylor được coi là thủ lĩnh bẩm sinh và là đội trưởng tiềm năng của Ajax trong tương lai.

Ra mắt đội 1 vào tháng 12/2020, cầu thủ 18 tuổi này đã lọt vào mắt xanh của HLV Erik ten Hag ở Amsterdam.

45. RADU DRAGUSIN

Juventus đã vượt qua sự cạnh tranh gay gắt từ Chelsea và Paris Saint-Germain để ký hợp đồng với Radu Dragusin với giá 250.000 euro (220.000 bảng/300.000 đô la) vào năm 2018. Bây giờ họ đang bắt đầu thấy lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình.

Trung vệ 19 tuổi, đã là tuyển thủ U21 Romania, coi hình mẫu lý tưởng của mình là Virgil van Dijk. Anh hiện thường xuyên được tạo cơ hội cạnh tranh cùng lão tướng Chiellini và De Ligt trong đội hình thi đấu của Andrea Pirlo ở Turin. .

44. JOELSON FERNANDES

Tiếp bước Cristiano Ronaldo, Nani và Ricardo Quaresma, một trong những cầu thủ chạy cánh mới nhất bước ra từ Học viện Sporting C.P là Joelson Fernandes, 18 tuổi.

Arsenal, Barcelona, Liverpool và Manchester City đều quan tâm đến cầu thủ này, sau một số màn trình diễn bắt mắt cho cả CLB và ĐTQG ở cấp độ trẻ. Joelson cũng đã có trận ra mắt đội 1 vào tháng 7/2020.

Mặc dù thuận chân phải, nhưng Joelson có xu hướng thích chơi lệch trái, điều này cho phép anh ta sử dụng tốc độ và kỹ năng của mình để khiến các hậu vệ đối phương phải vò đầu bứt tai trong suốt thời gian thi đấu.

43. EXEQUIEL ZEBALLOS

Sau khi thời gian ngắn ngủi của anh ở Boca Juniors kết thúc vào năm 2020, Daniele De Rossi, TV từng vô địch World Cup 2006 cùng tuyển Italia, mô tả Exequiel Zeballos ở “một đẳng cấp khác”.

Mới 18 tuổi, Zeballos đã là trụ cột trong đội hình 1 của Boca, từ khi có trận ra mắt vào tháng 10/2020. Với đôi chân nhanh nhẹn và tốc độ cực nhanh, anh sớm lọt vào mắt xanh của Barcelona, Real Madrid và Manchester City.

42. SONTJE HANSEN

Khi Antoine Griezmann tỏa sáng tại World Cup 2018, NHM Pháp như phát cuồng với những màn chơi bóng tinh tế của anh. Và đó tương tự là những gì xảy ra với CĐV Hà Lan, khi chứng kiến Sontje Hansen thể hiện tại World Cup U17 – 2019.

Tại sự kiện này, anh giành Chiếc giày Vàng với 6 bàn thắng cho U17 Hà Lan.

Tiền đạo 18 tuổi này đã có trận ra mắt Ajax ở mùa giải trước và được liên hệ chuyển đến Manchester City, trước khi ký hợp đồng mới với gã khổng lồ Hà Lan vào tháng 9.

41. TALLES MAGNO

Được cựu HLV Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, gắn mác là “nghệ sĩ” trong mùa giải đầu tiên của anh ở đội 1 Vasco da Gama, cầu thủ chạy cánh Talles Magno không bao giờ ngại ngùng khi tạo ra một khoảnh khắc phi thường.

Cú đá cầu vồng của cầu thủ 18 tuổi qua đầu Gabriel Dias của Fortaleza là một trong những khoảnh khắc của mùa giải Serie A 2019 ở Brazil. Một số chuyên gia không ngần ngại ví cầu thủ trẻ này với đồng hương Neymar.

Là mục tiêu của cả Real Madrid và Liverpool, nhà vô địch World Cup U17 dường như được định sẵn để chuyển đến châu Âu trong 12 tháng tới, khi anh đang tiếp tục gây ấn tượng trên sân nhà.

40. LORENZO COLOMBO

Sau khi ghi trung bình mỗi 33 phút/bàn cho đội U19 AC Milan ở mùa giải trước, tại San Siro, các Milanista hy vọng rằng Lorenzo Colombo có thể xỏ chân vào đôi giày của Zlatan Ibrahimovic, khi biểu tượng người Thụy Điển cuối cùng cũng chấm dứt sự nghiệp.

Colombo, 19 tuổi, sở hữu chân trái siêu tốc, lớn lên thần tượng Gabriel Batistuta và vừa thi đấu vừa ghi bàn cho đội 1 của Rossoneri. Anh đang dành nửa sau của mùa giải này trong trang phục Cremonese tại Serie B, để tích lũy kinh nghiệm quý giá trước khi trở lại CLB thần tượng của mình vào mùa hè.

39. LUKA ROMERO

Với biệt danh ‘Messi Mexico’, Luka Romero đã được coi là siêu sao tiềm năng của làng túc cầu thế giới trong nhiều năm qua, dù mới bước sang tuổi 16 vào tháng 11/2020.

Sau khi từ chối cơ hội gia nhập Barcelona khi mới 7 tuổi, Romero đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử La Liga, khi có trận ra mắt Mallorca trước Real Madrid vào tháng 6.

Bất chấp việc mang dòng máu Mexico, Romero đã chọn đại diện cho Argentina ở cấp độ quốc tế, có nghĩa là sẽ có thêm một cầu thủ thuận chân trái, tóc mềm để Albiceleste phấn khích.

38. TIMOTHEE PEMBELE

Được cựu HLV đội U15 PSG, Said Aigoun, mô tả là “một trong những người giỏi nhất trong thế hệ của anh ấy”, Timothee Pembele bắt đầu có những bước tiến đầu tiên trong đội 1 tại Parc des Princes.

Là một hậu vệ thoải mái chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ phải, cầu thủ 18 tuổi - người cùng làng với đồng đội Presnel Kimpembe - cũng đã mở ‘tài khoản’ ghi bàn cho nhà vô địch Ligue 1.

Từng là đội trưởng tuyển Pháp ở cấp độ trẻ, Pembele được đánh giá là một thủ lĩnh tiềm năng trong tương lai cho cả câu lạc bộ và quốc gia.

37. DEVYNE RENSCH

Đã được trao tặng danh hiệu Abdelhak Nouri Trophy - Cầu thủ xuất sắc nhất của học viện Ajax mùa trước, Devyne Rensch đang phát triển mạnh mẽ trong suốt mùa giải này.

Có thể chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ phải, cầu thủ 18 tuổi này bù đắp sự thiếu hụt về thể chất bằng khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời.

Những màn trình diễn ấn tượng của anh kể từ khi có trận ra mắt đội 1 vào tháng 10/2020 đã thuyết phục HLV tạo cơ hội nhiều hơn cho anh tại Eredivisie, khi Ajax đang nhắm đến việc giành thêm một chức vô địch

36. EDUARDO QUARESMA

Là họ hàng xa của tiền đạo huyền thoại người Brazil Zico, không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ 19 tuổi, Eduardo Quaresma, đang bắt đầu tạo dựng tên tuổi ở đẳng cấp cao nhất, sau khởi đầu ấn tượng trong màu áo Sporting C.P.

Trung vệ này đã được liên hệ với Manchester United, Chelsea, Liverpool và Juventus trong suốt năm qua, sau khi ra mắt vào tháng 6/2020, khi HLV Ruben Amorim chuyển đến từ Braga.

Quaresma đã ký một hợp đồng mới vào tháng 5, bao gồm điều khoản giải phóng 45 triệu euro (41 triệu bảng/51 triệu đô la), bởi Sporting muốn đảm bảo rằng họ sẽ có được khoản tiền hậu hĩnh cho hậu vệ này khi anh rời đi.

35. YAN COUTO

Được mệnh danh là 'Dani Alves mới', hậu vệ cánh Yan Couto nghĩ rằng anh ấy sẽ gia nhập Barcelona vào mùa đông năm 2020, thay vào đó, Pep Guardiola đến và thuyết phục anh gia nhập Manchester City

City đã trả cho Coritiba 6 triệu euro ban đầu (5 triệu bảng/7 triệu đô la) để đảm bảo chữ ký của cầu thủ 18 tuổi, sau khi anh gây ấn tượng tại World Cup 2019, với pha kiến tạo cho Brazil ghi bàn thắng trong trận chung kết

Với biệt danh ‘The Flash’ nhờ tốc độ chóng mặt, anh đang trải qua mùa giải 2020/21 dưới dạng cho mượn với Girona ở giải hạng 2 Tây Ban Nha để tích lũy kinh nghiệm trước khi trở lại Etihad.

34. ARNAUD KALIMUENDO

Với sự hiện diện của Neymar và Kylian Mbappe trong đội hình PSG, rất khó để các cầu thủ tấn công trẻ có thể đột phá ở Parc des Princes, nhưng Arnaud Kalimuendo đang làm tất cả những gì có thể để chứng minh giá trị của mình với Parisiens.

Ghi 9 bàn/10 trận đấu tại UEFA Youth League trong hai năm qua, Kalimuendo đã có trận ra mắt trong ngày khai mạc Ligue 1, trước khi gia nhập Lens dưới dạng cho mượn trong phần còn lại của chiến dịch 2020/21.

Tiền đạo 19 tuổi này trở thành cầu thủ đầu tiên sau 70 năm ghi bàn trong mỗi trận đấu đầu tiên của Lens.

33. KI-JANA HOEVER

Ki-Jana Hoever nổi lên vào tháng 1/2019 khi mới 16 tuổi, anh trở thành cầu thủ trẻ thứ ba ra mắt Liverpool trong lịch sử, sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Wolves ở FA Cup.

Hơn hai năm trôi qua và cựu ngôi sao của học viện Ajax trở lại Molineux, sau khi hoàn tất việc chuyển sang đội bóng của Nuno Espirito Santo trị giá 10 triệu bảng (13 triệu đô la) vào đầu mùa giải 2020/21.

Cầu thủ 19 tuổi này dần dần tiến vào đội 1 tại ngôi nhà mới của mình, ổn định với việc trở thành một hậu vệ cánh thay vì một trung vệ.

32. FILIP STEVANOVIC

Là cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử của Partizan, Filip Stevanovic được cho là sẽ làm được những điều tuyệt vời trong trận đấu, kể từ khi anh ra mắt đội 1 vào tháng 12/2018.

Màn trình diễn của cầu thủ 18 tuổi này thuyết phục ít nhất 15 CLB hàng đầu châu Âu thể hiện sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với anh, nhưng Manchester City đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của anh vào tháng 10/2020 khi đồng ý trả 6 triệu bảng (8 triệu đô la) cho ngôi sao trẻ mới của Serbia.

Stevanovic vẫn được cho mượn ở Partizan cho đến cuối mùa giải, nhưng ở Etihad, họ đặt nhiều hy vọng vào một cầu thủ từng được ví như Cristiano Ronaldo về khả năng rê dắt.

31. RICCARDO CALAFIORI

Trở lại vào tháng 10/2018, Riccardo Calafiori nghĩ rằng sự nghiệp bóng đá của anh có thể đã kết thúc sau khi bị một chấn thương đầu gối kinh hoàng, theo mô tả của các bác sĩ là chỉ xảy ra “10 năm một lần”.

Tuy nhiên, hậu vệ trái đã trở lại với thể lực sung mãn và hiện đang tạo ra sóng gió tại Roma, đặc biệt là sau khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Young Boys tại Europa League vào tháng 12.

Cầu thủ 18 tuổi này đã được liên hệ với Manchester United, Juventus và PSG, nhưng gần đây đã ký một hợp đồng mới, giữ anh ở lại Stadio Olimpico cho đến năm 2025.

30. BRIAN BROBBEY

Brian Brobbey từ lâu đã được đánh giá là một ngôi sao tiềm năng ở Ajax.

Với tầm vóc thể chất của tiền đạo này, anh thường ‘bắt nạt’ các hậu vệ đối phương bằng lối chơi càn lướt, tì đè trong sự nghiệp thi đấu trẻ của mình.

Được ví như Romelu Lukaku về tốc độ, sức mạnh và khả năng ghi bàn, cầu thủ 19 tuổi muốn trở thành “Brian Brobbey mới” khi có những bước tiến đầu tiên trong đội 1 Ajax.

Những dấu hiệu ban đầu là tốt, với việc Brobbey đã ghi bàn trong trận ra mắt, ngay sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trước Willem II vào tháng 1.

Mặc dù đã có tin nói rằng anh sẽ rời Johan Cruyff ArenA đến RB Leipzig vào cuối năm, tuy nhiên, Brobbey vẫn đang chần chừ với khả năng đồng ý ký một hợp đồng mới.

29. ISAAC LIHADJI

Nếu không phải vì gãy ống chân ở tuổi 11, Isaac Lihadji có thể ở Barcelona ngay bây giờ. Tiền đạo này đã phải từ bỏ giấc mơ chuyển đến La Masia sau chấn thương, nhưng xây dựng lại sự nghiệp của mình ở quê hương Pháp, nơi anh đổi từ Marseille sang Lille vào mùa hè sau khi hết hợp đồng tại Stade Velodrome.

Manchester United, Arsenal và Tottenham đều quan tâm đến cầu thủ 18 tuổi, có đôi chân nhanh nhẹn và khả năng dứt điểm, giúp anh phát triển ở cả vị trí tiền vệ cánh và tiền đạo trung tâm.

28. NONI MADUEKE

Khi Noni Madueke quyết định rời Tottenham và từ chối lời đề nghị từ Manchester United để gia nhập PSV vào năm 2018, anh rất mạo hiểm. Nhưng có vẻ như quyết định đó đã được đền đáp.

Tiền đạo 19 tuổi này đang có phong độ tuyệt vời tại Eredivisie, kể từ khi anh lọt vào đội hình 1.

Arsenal đã thể hiện sự quan tâm đến việc đưa tuyển thủ trẻ người Anh trở lại Premier League, mặc dù một bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm được ký vào tháng 3/2020 có nghĩa là anh có thể trở về với giá không rẻ.

27. KARIM ADEYEMI

Được Bayern Munich cho ra mắt khi còn trẻ trong bối cảnh có nhiều vấn đề kỷ luật, Karim Adeyemi đã phải rất cố gắng để trở lại đấu trường đỉnh cao ở châu Âu.

Tuyển thủ trẻ người Đức hồi sinh sự nghiệp của mình ở quê hương, trước khi Salzburg chi 3 triệu euro (2,6 triệu bảng/3,6 triệu đô la) cho tiền đạo vừa bước sang tuổi 16, nơi anh thường ‘tra tấn’ các hậu vệ đối phương trong màu áo Unterhaching.

Bây giờ 19 tuổi, anh đang bắt đầu thu hồi vốn đầu tư của họ trong mùa giải này. Adeyemi trở thành cầu thủ ghi bàn Champions League trẻ nhất trong lịch sử CLB vào tháng 12.

Barcelona và Liverpool đang tiếp tục theo dõi sự tiến bộ của anh.

26. HARVEY ELLIOTT

Quyết định của Liverpool mua Harvey Elliott vào mùa hè năm 2019 ngày càng tỏ ra đúng đắn, mỗi khi anh ra sân.

Sau khi được ra sân ở đội 1 trong mùa giải đầu tiên ở Anfield, cựu học viên của Fulham đang trải qua mùa giải 2020/21 trong màu áo Blackburn Rovers theo diện cho mượn.

25. SEBASTIANO ESPOSITO

Được nhiều người coi là một trong những nhân vật quan trọng trong quá trình tái thiết đội tuyển Italia, tiền đạo 18 tuổi, Sebastiano Esposito, có rất nhiều điều để quan tâm.

Sự khởi đầu của anh tại Inter cho thấy Esposito đã hoàn thành nhiệm vụ, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra mắt châu Âu cấp CLB và là cầu thủ ghi bàn trẻ thứ hai trong giải đấu suốt năm 2019.

PSG và Liverpool đều đã liên hệ với việc ký hợp đồng với Esposito, người hiện đang chơi ở Serie B cho Venezia, sau khi chơi nửa đầu Serie A theo diện cho mượn tại SPAL.