Sau khi tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao uy tín của làng boxing thế giới diễn ra tại Việt Nam như tranh đai IBF Châu Á (thuộc Liên đoàn quyền Anh Quốc tế), 2 sự kiện tranh đai WBO (thuộc Tổ chức quyền Anh thế giới) là đai WBO Châu Á Thái Bình Dương, đai WBO thế giới và mới đây là sự kiện giao hữu quyền Anh Việt Nam – Brazil. CLB Cocky Buffalo tiếp tục tổ chức một sự kiện thi đấu võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp mang tên AFC21, diễn ra tại The Grand Hồ Tràm vào ngày 29/10.

Sự kiện lần này sẽ được chứng kiến màn so tài giữa các võ sĩ của Liên đoàn MMA Việt Nam với các võ sĩ đến từ giải đấu AFC (Angels Fighting Championship), 1 trong những giải đấu uy tín của Hàn Quốc cũng như châu Á. AFC là tên viết tắt của Angels Fighting Championship, giải đấu kickboxing và MMA (võ tổng hợp) chuyên nghiệp tại Hàn Quốc tổ chức từ năm 2016. Ngoài việc phát triển võ thuật Hàn Quốc ra thế giới, tổ chức các trận đấu, AFC còn được xem như một tổ chức từ thiện.

Ở sự kiện AFC21 sẽ có tổng cộng 7 cặp đấu diễn ra theo thể thức thi đấu MMA chuyên nghiệp. Có 5 võ sĩ Việt Nam sẽ thượng đài, bao gồm: Lê Văn Tuần, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Tiến Long, Võ Thanh Tùng, Ngô Hồng Giang. Hai võ sĩ còn lại là Martins Bruno của Brazil và Aleksei Filonenko đến từ Nga. Đây đều là các tay đấm giỏi, đang thi đấu tại Lion Championship ít nhất là vòng bán kết. Việc thi đấu giao lưu với các võ sĩ đến từ Hàn Quốc là cơ hội để các võ sĩ Việt thể hiện trình độ chuyên môn cũng như quảng bá võ thuật Việt Nam ở các sân chơi quốc tế.