Hiện Anh và Cộng hòa Séc cùng có 4 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng còn Croatia và Scotland cùng được 1 điểm, xếp ở hai vị trí tiếp theo. Theo thể thức của Euro 2020, ngoài hai vị trí nhất và nhì của các bảng đấu thì 4/6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 16 đội. Đêm qua và rạng sáng nay (22/6) đã kết thúc lượt trận thứ ba tại các bảng B và C. Trong đó, Phần Lan hoàn thành các trận đấu ở bảng B với 3 điểm cùng vị trí thứ 3 còn Ukraine cũng được 3 điểm và xếp thứ 3 tại bảng C. Vì vậy, với việc đã giành 4 điểm sau 2 lượt trận, cả Cộng hòa Séc và Anh đã chắc chắn giành vé vào vòng tiếp theo.

Đội nào thắng ở cặp đấu giữa Anh và Cộng hòa Séc sẽ giành ngôi đầu bảng D còn trong trường hợp hòa nhau thì vị trí được giữ nguyên: Séc đứng đầu, Anh xếp thứ hai. Còn theo quy định, đội đứng nhì bảng D sẽ gặp đội nhì bảng E tại vòng 16 đội. Trong khi đội nhất bảng D đụng đội nhì bảng F. Như vậy, đội đứng đầu bảng D sẽ phải đương đầu với một trong những đối thủ sừng sỏ đang quy tụ ở bảng F như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội. Còn đội nhì bảng D có thể sẽ gặp một trong các đối thủ Thụy Điển, Slovakia, Tây Ban Nha hoặc Ba Lan.

Với thể thức này, cả Cộng hòa Séc và Anh buộc phải tính toán. Đội nào giành chiến thắng và đứng đầu bảng D cũng chưa phải là hay vì đối thủ đang chờ họ ở vòng 16 đội đều là những ông lớn của bóng đá châu Âu. HLV Gareth Southgate cho biết: "Chúng tôi sẽ đấu với một đội bóng mạnh Cộng hòa Séc vào ngày mai. Chúng tôi tôn trọng họ. Họ rất nguy hiểm và chúng tôi đã tập trung chuẩn bị cho thử thách tiếp theo".

Còn trợ lý HLV Jiri Chytry của Cộng hòa Séc chia sẻ: "Chúng tôi sẽ phải đối mặt với một đội tuyển Anh cực kỳ mạnh. Họ là đội rất cân bằng, có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ tài năng đang chơi bóng cho các câu lạc bộ hàng đầu. Chúng tôi sẽ cố gắng để mang đến cho người hâm mộ môt trận đấu hay và cống hiến".

Nếu như Cộng hòa Séc và Anh có quyền toan tính thì ở cặp đấu còn lại của bảng D, một trong hai đội là Croatia và Scotland buộc phải thắng mới mong có vé đi tiếp. Với những gì đã thể hiện trong các trận đấu vừa qua ở vòng bảng thì cơ hội dành cho Croatia lẫn Scotland là 50-50. Croatia thua Anh 0-1, hòa Cộng hòa Séc 1-1 còn Scotland thua Cộng hòa Séc 0-2, hòa Anh 0-0. Tiền vệ Ivan Perisic của Croatia cho rằng: "Chúng tôi đã không còn là Croatia thật sự trong hai trận đấu gần đây. Chúng tôi phải cải thiện nhiều hơn và chơi tốt hơn. Trong quá khứ Croatia từng rất mạnh nhưng nay, mọi chuyện không dễ dàng. Tuy nhiên, tôi cho rằng mọi chuyện sẽ ổn với Croatia trong trận đấu ngày mai. Tôi nghĩ, cả chúng tôi và Scotland sẽ chơi một trận đấu cởi mở".

Trong khi HLV Steve Clarke của Scotland bày tỏ sự quyết tâm: "Chúng tôi đã chuẩn bị và tập trung cho trận đấu ngày mai. Khi còn cơ hội thì chúng tôi phải nắm giữ. Quan trọng là chúng tôi phải ghi được những bàn thắng và phải giành được chiến thắng. Đối thủ của chúng tôi là đội bóng mạnh. Ho đang là á quân World Cup nhưng hi vọng là chúng tôi sẽ có mặt ở vòng 16 đội".

Sau khi lượt trận cuối tại các bảng B và C kết thúc đêm qua và rạng sáng nay đã tìm được 11/16 đội bóng giành vé vào vòng tiếp theo, gồm: Italia, Xứ Wales và Thụy Sỹ (bảng A), Bỉ, Đan Mạch (bảng B), Hà Lan, Áo (bảng C), Cộng hòa Séc và Anh (bảng D), Thụy Điển (bảng E) và Pháp (bảng F).

Đến thời điểm này cũng đã xác định được 2 cặp đấu của vòng 1/8 đó là Italia (nhất bảng A) gặp Áo (nhì bảng C) và Xứ Wales (nhì bảng A) so tài với Đan Mạch (nhì bảng B).