Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea áp đảo hòa toàn và thắng đậm Morecambe 4-0. Bốn bàn thắng của Chelsea được ghi bởi bốn cầu thủ khác nhau là: Mason Mount, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi và Kai Havertz.

HLV Frank Lampard chia sẻ sau trận đấu: “Chúng tôi đã thi đấu rất tự tin và đáng ra giành được kết quả tốt hơn. Tôi không cho rằng, đây là trận đấu dễ dàng. Morecambe đã chơi rất có tổ chức. Họ phòng ngự sâu trong những phút đầu trận. Chúng tôi đã phải mất đến vài chục phút để phá vỡ lối chơi của họ. Hôm nay, chúng tôi đã giành được kết quả tuyệt vời”.

Cũng trên sân nhà Etihad, Bernardo Silva lập cú đúp, Phil Foden góp một pha lập công trong chiến thắng 3-0 của Manchester City trong cuộc tiếp đón Birmingham City. Cả ba bàn thắng của Man City đều được thực hiện trong hiệp một. Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép Birmingham và nếu những Gabriel Jesus, Phil Foden, Riyad Mahrez, Bernardo Silva… tận dụng tốt cơ hội, Man City đã có một chiến thắng đậm hơn. Không chỉ tấn công tốt, Man City còn không cho Birmingham có bất kỳ cơ hội nào đe dọa khung thành thủ môn Zack Steffen và tỷ số 3-0 được giữ cho đến hết trận.

HLV Pep Guardiola đánh giá về sự thể hiện của các cầu thủ Man City: “Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu là vào vòng đấu tiếp theo. Chúng tôi đã chơi hiệp một thật sự hay và ghi những bàn thắng đẹp. Tôi hài lòng với sự thể hiện của Bernardo. Cậu ấy đã ghi hai bàn và có thể làm được hơn thế nữa. Trong hiệp hai, họ thay đổi cách chơi và gây cho chúng tôi đội chút khó khăn nhưng quan trọng là chúng tôi đã vào vòng tiếp theo”.

Trong khi đó, trận đấu giữa Tottenham và Marine cũng diễn ra khá chênh lệch. Đội bóng của HLV Jose Mourinho thi đấu khá nhàn nhã nhưng vẫn dội vào lưới Marine tới năm bàn không gỡ. Trong chiến thắng của đội khách thì tiền đạo sinh năm 1995 - Vinicius lập hattrick. Lucas Moura và Alfie Devine, mỗi người ghi một bàn.

HLV Jose Mourinho nói về chiến thắng của các học trò: “Chúng tôi bắt đầu một cách nghiêm túc và kết thúc một cách nghiêm túc. Chúng tôi cố gắng kết thúc trận đấu ngay khi có thể và chúng tôi đã làm được điều đó. Hiệp hai là vấn đề kiểm soát kết quả, kiểm soát thể lực và kiểm soát những chấn thương có thể tiềm ẩn. Tôi không bất ngờ với kết quả này vì chúng tôi đã chuẩn bị tốt và muốn thắng trận đấu trận đấu này”.

Như vậy, những đội bóng tên tuổi như Arsenal, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Tottenham đều đã giành quyền góp mặt ở vòng bốn.