Tấm HCV đầu tiên của ngày 04/08 thuộc về kình ngư Ana Marcela Cunha người Brazil ở nội dung bơi marathon 10.000m nữ với thành tích 1 giờ 59 phút 30,8 giây. HCB thuộc về Sharon Van Rouwendaal (Hà Lan) với thời gian 1 giờ 59 phút 31,7 giây và VĐV Karenna Lee (Úc) giành HCĐ sau khi cán đích với thành tích 1 giờ 59 phút 32,5 giây.

Tâm điểm của ngày thi đấu thứ 12, là cuộc so tài của hai VĐV người Mỹ là Dalilah Muhammad và Sydney Mclaughlin trên đường chạy 400m rào nữ, phần thắng đã thuộc về VĐV Sydney Mclaughlin. Không chỉ giành HCV, Mclaughlin còn phá kỷ lục thế giới do chính cô xác lập trong một giải điền kinh được tổ chức tại Mỹ hôm 26/6/2021. Thành tích khi đó của chân chạy sinh năm 1999 là 51 giây 90. Trong khi HCB đã thuộc về Dalilah Muhammad.

Ở chung kết nội dung chạy 200m của nam, VĐV người Canada Andre de Grasse xuất sắc vượt qua 2 đối thủ đáng gờm của Mỹ là Noah Lyles và Kenneth Bednarek để giành tấm HCV với thành tích 19 giây 62.

Ở môn bơi nghệ thuật, hai vận động viên của Ủy ban Olympic Nga là Svetlana Kolesnichenko và Svetlana Romashina thể hiện sự vượt trội khi giành HCV với tổng điểm 195,9079 sau 2 bài thi nghệ thuật và tự do, hơn cặp Trung Quốc 3,458 điểm.

Tính hết ngày thi đấu thứ 12, dù không giành được tấm HCV nhưng đoàn thể thao Trung Quốc vẫn dẫn đầu trên bảng tổng sắp với 32 HCV, 22 HCB và 16 HCĐ.

Đoàn Mỹ cũng chỉ có được thêm 1 tấm HCV ở môn điền kinh để củng cố vị trí thứ 2 với tổng số 25 HCV, 31 HCB và 23 HCĐ.

Xếp thứ 3 vẫn là đoàn chủ nhà Nhật Bản sau khi có được 21 HCV. Đoàn Thể thao Vương quốc Anh vươn lên vị trí thứ 4 khi giành được 2 HCV ở môn cưỡi ngựa và đua thuyền buồm.

Australia có thêm 1 HCV ở môn đua thuyền buồm để tiếp tục giữ vị trí thứ 5, khi có cùng 15 HCV như Vương quốc Anh nhưng kém số HCB (4 so với 18).