Trên sân nhà Nou Camp, Barca bị đội khách Granada cầm hòa 1-1. Thậm chí, Barca còn bị thủng lưới trước ở phút thứ 2 khi hậu vệ Domingos Duarte lên tham gia tấn công và bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Mãi đến cuối trận, hậu vệ Ronald Araujo mới gỡ hòa 1-1 cho Barca cũng bằng một pha bật cao đánh đầu.

HLV Ronald Koeman nói về trận hòa thất vọng của Barca: "Mọi người có thể không hài lòng với kết quả nhưng tôi không cho rằng, họ không hài lòng với các trận đấu của đội. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình với những gì hiện có. Nếu có một chút may mắn, chúng tôi đã có thể giành chiến thắng. Đây đang là giai đoạn đầu mùa giải, chúng tôi còn nhiều thứ cần phải cải thiện và sẽ tiếp tục chiến đấu".

Kết quả này giúp Barca có 8 điểm sau 4 trận và xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém ngôi đầu của Real Madrid 5 điểm nhưng chơi ít hơn 1 trận. Trong khi đó, Granada vẫn chôn chân ở vị trí thứ 17 với 3 điểm sau 5 trận đã đấu.

Còn ở trận đấu muộn thuộc vòng 4 Serie A, Napoli thắng đậm chủ nhà Udinese 4-0. Bốn cầu thủ lập công mang về 3 điểm cho đội khách là: Victor Osimhen, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly và Hirving Lozano.

HLV Luciano Spalletti bên phía Napoli nói về chiến thắng của các học trò: "Tôi hài lòng vể kết quả trận đấu, một kết quả tích cực. Các cầu thủ đã chơi và hỗ trợ nhau tốt. Việc đứng đầu bảng lúc này không mang nhiều ý nghĩa. Chúng tôi chỉ giữ một khoảng cách hẹp so với Inter và AC Milan. Chúng tôi sẽ chiến đấu và tích lũy từng điểm một".

Với chiến thắng này, Napoli được 12 điểm tuyệt đối và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng còn Udinese có 7 điểm, xếp thứ 8.