Bóng đá Italia vừa lặp lại thành tích kỷ lục đã không xuất hiện trong 30 năm trở lại đây. Đó là việc họ có 3 đại diện góp mặt trong 3 trận chung kết các cúp châu Âu trong mùa giải năm nay.

Theo đó, Champions League chứng kiến Inter Milan đánh bại AC Milan để vào chung kết đối đầu với Man City. Jose Mourinho cũng xuất sắc đưa AS Roma và chung kết Europa League và cuối cùng là trường hợp của Fiorentina gặp West Ham tại chung kết Conference League.

Nếu nhìn rộng ra, có rất nhiều CLB từ Italia đã lọt vào đến ít nhất là tứ kết của các cúp châu Âu mùa này. Tại Champions League, Inter, AC Milan và Napoli đã không may mắn rơi vào cùng 1 nhánh. Nếu không thì số đại diện của Serie A tại bán kết Champions League sẽ có thể nhiều hơn. Juventus đã có cơ hội để lọt vào chung kết Europa League nhưng đáng tiếc, họ lại thất thủ trước Sevilla. Nhà báo Paolo Condo chia sẻ: “Đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Chúng tôi có những lá thăm may mắn: ba đội Serie A đối đầu với những đối thủ yếu nhất có thể. Tất cả các đội này đều xây dựng đội hình với nền tảng từ dưới lên. Milan và Inter nổi bật trong việc đầu tư số tiền nhỏ để tìm kiếm những tài năng vô danh. Đồng thời, họ đánh bóng truyền thống phòng ngự trên hành trình vào tứ kết.”

Mùa giải đầy biến động của bóng đá Italia bắt đầu bằng việc ĐTQG Italia đã không thể tham dự World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar. Các nhà ĐKVĐ Euro đã không thể vượt qua trận đấu đầu tiên của vòng playoff khu vực châu Âu và chấp nhận nhìn World Cup 2022 qua màn ảnh tivi. Tiếp đó, bóng đá Italia xảy ra bê bối tài chính của CLB Juventus, khiến uy tín của giải đấu bị giảm sút nghiêm trọng. Thế nhưng vượt qua mọi khó khăn, các đội bóng Italia vẫn tiếp tục thi đấu vô cùng ấn tượng tại đấu trường Châu Âu.

Nhà báo Condo cho biết thêm: “Không ít các câu lạc bộ châu Âu bị “virus Fifa” càn quét. Duy chỉ có nền bóng đá Italia là ít bị ảnh hưởng nhất. Đơn giản, đội tuyển quốc gia Italia – trong đó có nhiều cầu thủ chủ chốt của các câu bộ hàng đầu tại Seria A không được tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Đây chính là lợi thế không nhỏ về mặt thể lực cho những Napoli, AC Milan hay Inter Milan bứt lên.”

Quan trọng hơn, với việc 3 trận chung kết đều có các đại diện của Serie A, bóng đá Italia đang có cơ hội giành được toàn bộ các danh hiệu châu Âu. Nếu điều này trở thành hiện thực, nó không khác gì lời khẳng định rằng: Serie A thống trị tuyệt đối tại châu Âu mùa giải 2022/23. Thế nhưng điều đó là chưa đủ để khẳng định bóng đá Italia đang trở lại thời kỳ hoàng kim. Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, Roberto Mancini chia sẻ: “Serie A chỉ thực sự hồi sinh khi có 33 cầu thủ người Italia đá cho AC Milan, Inter, Napoli hay AS Roma. Nhưng chúng tôi không thể vì thậm chí không có một nửa con số đó.”

Theo cựu tuyển thủ Andrea Carnevale, bóng đá Italia tài năng có, nhưng cơ hội cho họ thì không. “Vấn đề là các đội bóng lớn đều muốn giành các danh hiệu. Trong khi các câu lạc bộ như của chúng tôi muốn tồn tại. Và vì thế, các ngôi sao được đưa về, còn cầu thủ trẻ Italia được gửi đến các câu lạc bộ khác, nhỏ hơn, để phát triển.”

Để một nền bóng đá đi tới vinh quang, ngoài yếu tố truyền thông hình ảnh, ngoài thành tích của các CLB cũng cần dựa vào hình ảnh của các ngôi sao hay những nhân tố trẻ để tạo ra sức hút. Đây là một thách thức không nhỏ đối với Liên đoàn bóng đá Italia để đưa Serie A trở lại vinh quang như trước đây.

Giám đốc bản quyền truyền thông quốc tế của Serie A, Anna Guarnerio cho rằng: “Ý tưởng chính là tập trung vào Italia. Chúng ta cần suy nghĩ, 'Chúng ta có thể làm gì để trở thành nét đặc trưng của Serie A? Chúng ta có thể làm gì mà có lẽ những người khác không – hoặc không thể. Vì vậy, phương châm 'Made in Italy' mới của chúng tôi ra đời từ cách nghĩ này. Rõ ràng chúng tôi có thể học hỏi từ một số giải đấu đi trước, nhưng cũng phải cố gắng làm điều gì đó khác biệt và có khả năng độc đáo. Chúng tôi tin rằng sức mạnh của Serie A là nó không giống bất kỳ giải đấu nào khác trên thế giới, xét về đam mê, sự lãng mạn và lịch sử. Đó là điều chúng tôi cần nhắc nhở cả thế giới.”

Và nếu họ làm được điều đó, bóng đá Italia sẽ thực sự trở lại.