Liverpool mở màn cuộc tiếp đón Sparta Prague bằng pha làm bàn của Darwin Nunez vào phút thứ 7. Tiền đạo người Uruguay thực hiện cú sút rất hiểm trong vòng cấm khiến thủ môn Peter Jensen không thể cản phá. Chỉ 1 phút sau, cũng từ cú sút trong vòng cấm, tiền vệ trẻ 19 tuổi Bobby Clark nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Phút thứ 10, Mohamed Salah nới rộng khoảng cách lên 3-0 cho đội chủ sân Anfield. Phút 14, Cody Gakpo lập công và tỷ số lúc này là 4-0 cho Lữ đoàn đỏ. Cuối hiệp 1, tiền vệ Veljko Birmancevic gỡ cho Sparta Prague được 1 bàn.

Mười phút đầu hiệp 2, Dominik Szoboszlai và Cody Gakpo lập công, ấn định chiến thắng 6-1 cho Liverpool.

Chung cuộc, đại diện bóng đá Anh vùi dập đối thủ đến từ Cộng hòa Séc với tỷ số 11-2 sau hai lượt trận. HLV Jurgen Klopp nói rằng, ông rất vui khi các học trò giành chiến thắng: “Tôi thật sự hài lòng với các cầu thủ. Họ đã chơi rất hay, rất xuất sắc và ghi được những bàn thắng tuyệt vời. Chúng tôi đang gặp khó khăn vì nhiều cầu thủ bị chấn thương. Các cầu thủ còn lại đã bước vào trận và tận dụng tốt cơ hội được chơi bóng của mình. Tôi thật sự hạnh phúc vì điều đó”.

Còn tại sân Fortuna Arena, AC Milan đánh bại một đội bóng khác của Cộng hòa Séc là Slavia Prague 3-1. Ba cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho đại diện bóng đá Italia là Christian Pulisic, Ruben Loftus Cheek và Christian Pulisic. Chung cuộc, AC Milan thắng đậm Slavia Prague 7-3 sau hai lượt trận.

Trong khi đó, West Ham United giành chiến thắng vang dội khi tiếp đối thủ đến từ nước Đức là Freiburg với tỷ số 5-0. Lượt đi, Freiburg vượt qua West Ham 1-0.

Kết quả các trận đấu còn lại: Rangers thua Benfica 0-1, Villarrea đánh bại Marseille 3-1, Atalanta vượt qua Sporting CP 2-1, Bayer Leverkusen thắng Qarabag 3-2, AS Roma nhận thất bại 0-1 trước Brighton.

Sau loạt trận lượt về vòng 1/8 đã xác định xong 8 đội bóng giành quyền vào vòng tứ kết Europa League mùa giải 2023-2024 gồm: Liverpool, Bayer Leverkusen, AS Roma, Marseille, West Ham, Atalanta, AC Milan, Benfica.