Let's shine - Hãy tỏa sáng, bài hát chính thức của SEA Games 31, đã ra mắt bản demo qua giọng hát khỏe khoắn của ca sỹ Tùng Dương. Nội dung bài hát hướng đến vinh quang trong thể thao, niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam cùng tinh thần thể thao cao thượng, từ đó thúc đẩy sự vươn lên của tuổi trẻ, toả sáng và hoà nhập vào sự phát triển chung của Đông Nam Á và quốc tế. Nhạc sỹ Huy Tuấn, tác giả của bài hát cho biết, sắp tới MV ca khúc "Hãy tỏa sáng" sẽ được ghi hình tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Các nhà sản xuất đang đang tiến hành mời nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện ca khúc chủ đề của SEA Games 31 như Sơn Tùng MTP, Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà,... bên cạnh các nghệ sĩ gạo cội là Tùng Dương, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn... MV "Hãy tỏa sáng" dự kiến ra mắt vào đầu tháng Tư.

Cùng thời điểm giới thiệu bài hát chính thức, ban tổ chức cũng đã thông báo về lịch trình lễ rước đuốc. Cụ thể, ngày 10/04, trước Lễ khai mạc SEA Games 31 đúng 31 ngày, sẽ tiến hành nghi thức lấy ngọn lửa thiêng từ Đền Hùng (Phú Thọ), rồi ngọn đuốc đi qua các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình và đến thủ đô Hà Nội trước lễ khai mạc.

“Chúng tôi đã thông tin tổng quan về quá trình chuẩn bị của nước chủ nhà cho SEA Games 31. Và toàn bộ công tác chuẩn bị liên quan đến chuyên môn kỹ thuật, an ninh, y tế, giao thông sẽ được đăng tải trên website chính thức cúa Đại hội là seagames2021.com.vn, chúng tôi cũng có trang Fanpage của Đại hội, hiện đang thu hút đông đảo khán giả theo dõi” - bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó Trưởng Tiểu ban Thông tin - Truyền thông cho biết.

Liên quan đến công tác vận động tài trợ, Công ty Cổ phần thương mại và nội dung số Việt (VietContent) - đơn vị đại diện tư vấn tiếp thị tài trợ cho SEA Games 31 xác nhận, số tiền tài trợ mà ban tổ chức nhận được đã vượt qua mục tiêu ban đầu là 70 tỉ đồng.

“VietContent đã đồng hành cùng với Ban tổ chức SEA Games 31 cũng như là tổng cục Thể dục Thể thao một cách rất là nhịp nhàng và thực sự là rất hiệu quả. Đơn vị tư vấn VietContent cũng đá giúp cho Ban tổ chức một số đơn vị đồng hành của Thể thao Việt Nam nói chung và Ban tổ chức SEA Games nói riêng” - ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Phó trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31, nhận xét.

Trong bức tranh chuẩn bị cho SEA Games 31, mảnh ghép khó nhất là tiếp thị tài trợ đã cán đích, còn mảnh ghép lớn nhất là nâng cấp sửa chữa cơ sở hạ tầng sẽ hoàn tất trước mốc 18/03 - thời điểm tổ chức hội nghị Trưởng đoàn theo hình thức trực tiếp, đồng thời các đại biểu quốc tế sẽ thị sát tại Hà Nội, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Hai mảnh ghép đó cũng chính là hai nét chấm phá thể hiện nỗ lực cao độ của nước chủ nhà cho một kỳ Đại hội an toàn, chất lượng, theo khẩu hiệu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

“Công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Hà Nội và 11 địa phương khác hiện nay đang được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, phối hợp cùng các địa phương, hết sức nỗ lực. Thời gian còn lại hơn 70 ngày, các vấn đề chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan chuyên môn Đại hội, đều được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho SEA games 31” - thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức SEA Games 31 nêu rõ.

Mới đây, Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật đã hoàn thành việc đăng ký sơ bộ VĐV của các nước tham dự Đại hội với hơn 7.000 VĐV. Trong đó chủ nhà Việt Nam góp mặt với lực lượng đông đảo nhất, dự kiến hơn 1.100 VĐV, hai đoàn khác cũng có hơn 1.000 VĐV là Thái Lan và Indonesia, tiếp theo là các đoàn có quân số dao động từ 300 đến 700 VĐV, gồm Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, Campuchia, Lào, riêng Timor Leste và Brunei chỉ đăng ký khoảng 50 VĐV.

Đặc biệt, giữa mùa Covid, kinh nghiệm thích ứng linh hoạt của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, rồi ngay sau đó là bài học chuẩn bị sẵn quân dự bị của đội tuyển U23 vừa lên ngôi vô địch Đông Nam Á, là tấm gương quý giá để ngành thể thao nước ta dàn binh cho SEA Games 31.

“Cuối năm vừa qua có một số giải vô địch vẫn được diễn ra thì chúng ta vẫn lấy những VĐV nhất, nhì, ba vào đội tuyển, sau đấy có những VĐV dự bị để đề phòng chấn thương hoặc là VĐV gặp lý do bất khả kháng không thể tham dự được. Thứ hai nữa là căn cứ vào các cuộc thi đấu quốc tế cuối năm vừa qua và đầu năm nay một số quốc gia vẫn tổ chức các giải quốc tế và các Liên đoàn, Hiệp hội quốc tế vẫn tổ chức các cúp và giải vô địch, chúng ta vẫn cử các VĐV tham dự. Đây cũng là tiêu chí để tuyển chọn các VĐV. Bên cạnh các thông số về thành tích, về chỉ tiêu thì mỗi một nội dung, một hạng cân, một cự ly thì đều có VĐV tiềm năng để chuẩn bị sẵn sàng cho đấu trường SEA Games sắp tới” - ông Hoàng Quốc vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, Phó Trưởng Tiểu ban Chuyên môn Kỹ thuật, phân tích.

Tất nhiên, bức tranh chuẩn bị cho SEA Games 31 không chỉ toàn màu hồng. Vấn đề đáng quan ngại nhất là hiện tại diễn biến dịch Covid-19 đang có chiều hướng rất phức tạp tại Đông Nam Á, trong đó thủ đô Hà Nội thời điểm này đang có số lượng người nhiễm bệnh hằng ngày cao nhất cả nước. Do đó, Ban tổ chức SEA Games 31 phải chủ động thiết lập được các kịch bản đối phó với Covid-19 và báo cáo chi tiết tại hội nghị trưởng đoàn sắp tới đây.

Cũng vì tác động của dịch bệnh và một số nguyên nhân khách quan khác, công tác chuẩn bị vẫn còn không ít trở ngại. Đây là lúc các tiểu ban, các địa phương đang tăng tốc tối đa, phối hợp chặt chẽ với những đơn vị liên quan để ngọn đuốc SEA Games tỏa sáng đúng hẹn và rực rỡ nhất.