Vòng 9 V.League 2022 diễn ra vào hai ngày cuối tuần 23 và 24/7 với nhiều cặp đấu đáng chờ đợi trong cuộc đua tranh trên bảng xếp hạng. Vòng đấu này, không chỉ là cuộc đua của Hà Nội và Hải Phòng FC cạnh tranh ngôi đầu, mà khoảng cách giữa các đội từ vị trí số 1 đến thứ 6 trên BXH, chỉ cách nhau đúng một trận thắng, đây sẽ là vòng đấu căng thẳng, kịch tính với các đội bóng ở TOP trên.

Trận đấu giữa SLNA với Hải Phòng được xem là trận đấu đáng xem nhất. Ở mùa bóng này, Hải Phòng đã đầu tư rất mạnh tay, ngoài việc nâng cấp sân Lạch Tray, đội bóng đất Cảng còn mời được HLV Chu Đình Nghiêm, cựu thuyền trưởng của Hà Nội FC về làm huấn luyện viên trưởng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng FC lột xác một cách ngoạn mục. Hải Phòng từ một đội chơi thiên về phòng ngự phản công, phất bóng cho ngoại binh đua tốc độ đã trở thành một CLB chơi tấn công, biến hóa và rất hiệu quả. Kết quả là Hải Phòng đã dẫn đầu V.League 2022 sau 8 vòng đấu.

Ở chiều ngược lại, sau mùa giải 2021 bết bát, SLNA với thực lực của nhà tài trợ mới đang cố gắng làm nhiều việc tốt nhất có thể, từ củng cố cơ sở vật chất tới bổ sung lực lượng, Đội bóng của HLV Huy Hoàng đang sở hữu dàn ngoại binh gồm có 3 cầu thủ có chất lượng, cùng sự trở lại của một loạt nhân tố nổi trội như Ngọc Hải, Đình Hoàng, Trọng Hoàng, bên cạnh đó là các nhân tố trẻ như Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh. Rõ ràng, với lực lượng này, SLNA có đủ khả năng để thách thức các đội bóng. Minh chứng là SLNA đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 7.

Sau trận thua Đà Nẵng ở vòng 8, chắc chắn SLNA đang dồn sức giành trọn vẹn ba điểm trước CLB Hải Phòng khi được chơi trên sân nhà. Trong khi đó sau chiến thắng 3-1 trước Bình Định, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang trên đà hưng phấn cũng sẽ quyết tâm có được kết quả tốt nhất khi làm khách trên sân Vinh.

Hà Nội FC sau 7 vòng đấu với 4 chiến thắng, 2 hòa và 1 trận thua, hiện đội bóng Thủ đô đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League 2022 với 14 điểm, bằng số điểm đội đầu bảng Hải Phòng FC (đã đá 8 trận) nhưng thua về chỉ số phụ. Hiện tại, Hà Nội FC đang có đội hình mạnh nhất với sự trở lại của Văn Hậu, Duy Mạnh ở hàng hậu vệ sau giai đoạn nghỉ do chấn thương, Hành quân đến sân Hà Tĩnh, đội bóng của HLV Chun Jaeho đặt quyết tâm giành chọn 3 điểm nhằm cạnh tranh ngôi đầu với Hải Phòng FC. Tuy nhiên, trước chủ nhà HLHT đang có phong độ ấn tượng, đội quân của HLV Chun chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận đấu này.

Vòng 9 V.League 2022, HAGL dễ thở khi chỉ phải gặp Thanh Hóa trên sân nhà. HAGL có chiến thắng thứ 3 liên tiếp sau khi đánh bại Bình Dương ở vòng đấu thứ 8 với tỉ số 2-1. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Kiatisuk leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, kém Hải Phòng đội dẫn đầu đúng 1 điểm. Tuy nhiên, ở trận đấu này đội chủ sân Pleiku không có được lực lượng mạnh nhất khi Vũ Văn Thanh bị treo giò vì nhận 3 thẻ vàng từ đầu giải. Sự vắng mặt của hậu vệ này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh và cách vận hành lối chơi của đội bóng Phố núi. Ngoài Văn Thanh, HLV Kiatisuk cũng không có sự phục vụ của tiền đạo Công Phương do chấn thương. Dù vậy, đội bóng phố Núi vẫn được đánh giá cao hơn đội quân của HLV Petrovic. Vì vậy, chiến thắng thứ 4 liên tiếp của đội bóng phố Núi đang chờ đợi thầy trò Văn Toàn và các đồng đội.

Ở các trận đáng chú ý khác, CLB Bình Định được chơi trên “chảo lửa” Quy Nhơn, có đội hình được đánh giá cao hơn so với Đà Nẵng tuy nhiên đội bóng sông Hàn cũng đang chơi khá ấn tượng và sẵn sàng gây bất ngờ trước đội bóng đất Võ.

Trên bảng xếp hạng V.League 2022, sau 8 vòng đấu, hai đội bóng TP.HCM và Sài Gòn Fc đang đứng ở hai vị trí cuối cùng. Cho dù khoảng cách về điểm số với các đối thủ đứng ngay phía trên không phải quá lớn khi TP.HCM có được 6 điểm còn Sài Gòn FC mới chỉ có 3 điểm và V.League 2022 cũng chưa kết thúc giai đoạn lượt đi, nhưng khả năng thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ của Sài Gòn và TP.HCM là hết sức mong manh. Bởi ở vòng đấu này, trong khi Sài Gòn FC phải đối đầu với đối thủ đang khát điểm là Nam Định, thì thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến còn phải làm khách trên sân của Viettel. Với lực lượng và phong độ như hiện tại, mục tiêu giành được một kết quả khả quan của Sài Gòn FC và TP.HCM ở vòng 9 rất khó để trở thành hiện thực.