Trận này, HLV tạm quyền của MU là Michael Carrick quyết định cất Ronaldo trên băng ghế dự bị và chỉ tung siêu sao này vào sân để thay cho Jadon Sancho ở phút 64. Tuy nhiên, tiền đạo người Bồ Đào Nha không để lại dấu ấn nào đáng kể.

Về diễn biến trận đấu, Chelsea là đội chơi lấn lướt và dồn ép MU nhiều hơn nhưng lại bị thủng lưới trước. Phút 50, Jorginho đỡ bóng lỗi ở giữa sân để Sancho cướp được rồi băng xuống loại bỏ sự truy cản của thủ môn Edouard Mendy, mở tỷ số cho đội khách.

Phút 67, Aaron Wan-Bissaka phạm lỗi với Thiago Silva trong vòng cấm. Trọng tài Anthony Taylor cho Chelsea được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Jorginho thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Hòa trận này, Chelsea được 30 điểm, tiếp tục giữ ngôi đầu bảng nhưng chỉ còn hơn đội xếp thứ 2 là Manchester City 1 điểm.

Còn ở trận đấu diễn ra trong điều kiện tuyết phủ đầy sân Etihad, chủ nhà Man City nhọc nhằn vượt qua đối thủ đang đạt phong độ cao là West Ham với tỷ số 2-1.

Ilkay Gundogan mở tỷ số ở phút 33 và Fernandinho nhân đôi cách biệt cho Man City vào phút cuối trận. Đến phút bù giờ thứ 4, tiền vệ Manuel Lanzini gỡ cho West Ham 1 bàn. Hiện West Ham có 23 điểm và vẫn nằm trong top 4 đội đầu bảng.

Trong khi đó cũng vì tuyết rơi nặng hạt nên trận đấu giữa chủ nhà Burnley và Tottenham trên sân Turf Moor đã không thể diễn ra và bị hoãn lại.

Còn tại sân King Power, Leicester City thắng cách biệt Watford 4-2.

Tại giải La Liga, cả hai đội bóng thành Madrid đều thu về thắng lợi. Atletico Madrid thắng đậm chủ nhà Cadiz 4-1.

Trong khi đó, Real Madrid thắng nhẹ Sevilla 2-1. Những người ghi bàn cho Real vẫn là những gương mặt quen thuộc như Karim Benzema và Vinicius Junior.

Cùng giành chiến thắng, Real được 33 điểm, Atletico có 29 điểm, tiếp tục chia nhau hai vị trí đầu bảng sau 14 trận đã đấu.

Ở vòng 14 Serie A, Dries Mertens lập cú đúp, Piotr Zielinski và Fabian mỗi người ghi 1 bàn, giúp Napoli thắng đậm Lazio 4-0.

Đây là trận thắng thứ 11 của Napoli tại giải đấu này và thầy trò HLV Luciano Spalletti tiếp tục chiếm giữ ngôi đầu bảng.

Tại vòng 15 Ligue 1, dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Messi đã có ba pha kiến tạo để Marquinhos lập cú đúp và Angel Di Maria ghi 1 bàn giúp Paris Saint Germain đánh bại chủ nhà Saint Etienne 3-1.

Đây là trận đấu mà Paris Saint Germain đã gặp may khi họ bị dẫn trước 1-0 trong suốt hiệp 1. Cuối hiệp thi đấu thứ nhất, hậu vệ Timothee Kolodziejczak bên phía Saint Etienne nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi từ phía sau để ngăn cản Kylian Mbappe thoát xuống đối mặt với thủ môn Green và Sant Etienne chỉ còn 10 người trên sân trong hiệp 2.

Với thắng lợi ở vòng này, Paris Saint Germain được 40 điểm và đã kéo dãn khoảng cách với đội nhì bảng là Rennes lên tới 12 điểm. Tuy nhiên, trận này cũng khiến đội bóng nhà giàu của nước Pháp thiệt hại nặng khi ngôi sao Neymar bị lật cổ chân vào cuối trận đấu. Chấn thương có thể khiến tiền đạo người Braxin phải nghỉ thi đấu dài ngày.