Ở trận lượt đi, Chelsea đã chơi tốt và nhiều lần đe dọa khung thành của Real ngay tại sân Alfredo Di Stefano và nếu các chân sút tận dụng tốt các cơ hội, họ đã có thể ghi nhiều bàn hơn. Đó là trận đấu mà Chelsea đã chơi ngang ngửa với Real. Họ sở hữu 48% thời lượng kiểm soát bóng còn Real là 52%. Chelsea có 12 lần dứt điểm 5 lần chính xác so với 9 lần dứt điểm 1 lần chính xác của Real Madrid.

Tuy nhiên, tỷ số 1-1 ở lượt đi vẫn giúp Chelsea chiếm ưu thế hơn trong trận lượt về. Chỉ cần không thủng lưới, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ có mặt ở trận chung kết. Chelsea có thể tập trung tối đa cho khâu phòng ngự nhằm tìm kiếm một kết quả hòa 0-0 nhưng cũng có thể chơi tấn công để gây bất ngờ cho Real. Ở mùa giải năm nay, Chelsea từng nhiều lần đánh bại những đội bóng lớn như Liverpool, Tottenham ở Premier League, loại Manchester City ở bán kết FA Cup hay hạ Atletico Madrid ở vòng 1/8 Champions League.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Real cũng vừa trải qua chuỗi 19 trận bất bại và giữ sạch lưới 5 trong 6 trận gần nhất. Không một đội bóng nào có thể chọc thủng lưới Real nhiều hơn 1 lần trong suốt 19 trận đấu đã qua. Đây là điều khá bất ngờ trong giai đoạn mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không có sự phục vụ của Sergio Ramos và Raphael Varane do chấn thương.

Để chuẩn bị cho cuộc tái đấu, HLV Thomas Tuchel đã cho hàng loạt trụ cột như Kante, Ben Chilwell, Pulisic, Jorginho hay Azpilicueta nghỉ trong trận gặp Fulham hồi cuối tuần qua. Trong khi HLV Zidane cũng cất hàng loạt trụ cột trong trận đấu với Osasuna. Cả hai đội đều đang dồn tối đa sức lực cho đấu trường Champions League.

Xét về mặt lực lượng, Chelsea chỉ vắng một trường hợp đáng kể là Mateo Kovacic do chưa kịp hồi phục sau chấn thương. Trong khi Real nhiều khả năng sẽ vắng Daniel Carvajal, Lucas Vazquez, Raphael Varane, Ferland Mendy và Federico Valverde vì lý do tương tự. Tuy nhiên, đội khách sẽ chào đón sự trở lại trung vệ đội trưởng Sergio Ramos và tiền đạo Eden Hazard.

Các nhân tố trên hàng công như Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Karim Benzema… cũng sẽ là niềm hi vọng của Real ở trận đấu này. Cả Chelsea và Real đều đang chơi hay nên đây sẽ là trận đấu khó lường và cơ hội vẫn chia đều cho đôi bên. HLV Thomas Tuchel chia sẻ, ông có chút bối rối với đấu pháp của Real: “Đây là trận lượt về, trận quyết định. Chúng tôi cần có niềm tin và sự tự tin. Nếu không tự tin chúng sẽ không đấu được với Real Madrid. Tôi không biết chắc, liệu họ sẽ chơi lại với sơ đồ 5-3-2 hay sẽ chuyển sang sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Chúng tôi không biết Real Madrid sẽ chơi như thế nào. Chúng tôi sẽ hoàn toàn tập trung vào chính mình”.

Còn HLV Zidane cho biết, các cầu thủ Real đã chuẩn bị tốt mọi thứ và sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Chelsea: “Đội nào cũng muốn vào chung kết và chúng tôi sẽ làm tất cả để vào chơi trận chung kết. Về mặt thể chất, chúng tôi có thể sẽ phải bung hết sức. Điều đó đã xảy ra với chúng tôi ở trận lượt đi và ngày mai cũng vậy. Chúng tôi sẽ chơi một trận đấu 90 phút và có thể hơn thế nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng để chiến đấu với Chelsea”.

Ở trận bán kết lượt về kết thúc rạng sáng nay (5/5), Manchester City đánh bại Paris Saint-Germain 2-0; qua đó thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận và có lần đầu tiên vào chơi trận chung kết Champions League.