Việc đội tuyển chủ nhà Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đánh bại Malaysia với tỷ số đậm 4-0, còn Indonesia bất ngờ cầm hòa Thái Lan với tỷ số 2-2 trong hai trận đấu diễn ra rạng sáng 4/6, kết quả này UAE đã vươn lên ngôi nhì bảng dù bằng điểm với Thái Lan và Malaisia (9), việc hai đội xếp thứ hai và ba rơi điểm trước các đội xếp thứ tư và năm đã đẩy cục diện bảng G trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Với 11 điểm, đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng G và vẫn còn 3 trận chưa đá. Trong khi đó, cả UAE, Thái Lan và Malaysia đều có 9 điểm nhưng UAE tạm vươn lên nhì bảng nhờ có chỉ số phụ tốt hơn Thái Lan và Malaysia. Thái Lan xếp thứ ba còn Malaysia rớt xuống thứ tư vì là đội có chỉ số phụ kém nhất trong ba đội. Cầm hòa Thái Lan, Indonesia đã có điểm số đầu tiên tại bảng G và vẫn là đội xếp cuối bảng. Ba đội UAE, Thái Lan và Malaysia đều đang có cùng 9 điểm và đều kém đoàn quân cùa HLV Park Hang Seo hai điểm. Trong đó, UAE bằng số trận (5 trận), còn Thái Lan và Malaysia đều đã đá hơn Việt Nam 1 trận.

Với cục diện này, Thái Lan và Malaysia đã mất quyền tự quyết ngôi nhất bảng vì tối đa hai đội này đều chỉ có thể giành được 15 điểm. Thái Lan hoặc Malaysia chỉ có thể nhất bảng G nếu Việt Nam giành được không quá ba điểm trong ba trận còn lại và UAE giành được không quá năm điểm trong ba trận còn lại. Ngay cả ngôi nhì bảng G, Thái Lan và Malaysia cũng còn rất ít cơ hội giành được vì họ đều chỉ bằng điểm UAE, trong khi đều đã thi đấu nhiều hơn UAE một trận và đang kém UAE về chỉ số phụ. Còn trong trường hợp, Malaysia xếp nhì bảng G, đội tuyển này sẽ mất 6 điểm không được tính khi đá với Indonesia. Còn nếu Thái Lan nhì bảng G, họ sẽ mất bốn điểm không được tính khi đá với Indonesia. Bởi theo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), 8 đội nhất bảng và bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng loại thứ ba. Do đội CHDCND Triều Tiên đã rút lui nên các đội xếp nhì bảng sẽ không được tính kết quả với đội xếp cuối cùng ở bảng đó. Như vậy, Thái Lan hoặc Malaysia nếu có xếp nhì bảng G cũng coi như không còn hy vọng cạnh tranh với các đội nhì bảng khác do điểm số của họ rất thấp.

Như vậy, cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng G trên thực tế sẽ là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển Việt Nam và UAE. Nếu UAE thắng cả ba trận còn lại, họ chắc chắn sẽ nhất bảng và giành quyền vào vòng loại cuối cùng. Nếu Việt Nam giành được ít nhất 7 điểm trong ba trận còn lại, thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ nhất bảng G và vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Mục tiêu của cả đội tuyển Việt Nam và UAE đều là phải giành ngôi nhất bảng, vì đội nào nhì bảng cũng đều mất 6 điểm không được tính khi đá với Indonesia (trong trường hợp cả Việt Nam và UAE đều toàn thắng Indonesia cả hai lượt trận).

Về mặt lý thuyết, đội tuyển Việt Nam đang có nhiều cơ hội giành vé đi tiếp nhất ở bảng G. Nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo phải đảm bảo một chiến thắng trước Indonesia vào ngày 7/6. Khi đó, Việt Nam sẽ có được 14 điểm. Và thầy trò HLV Park tiếp tục không thua ở trận gặp Malaysia vào ngày (11/6), Việt Nam chắc chắn kết thúc ở vị trí thứ hai chung cuộc. Nếu kịch bản này diễn ra, thì trận cuối cùng với chủ nhà UAE sẽ là trận chung kết của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai, khu vực châu Á.

Rõ ràng, các chiến binh Sao Vàng đang có những lợi thế nhất định và nắm quyền tự quyết trong tay nhưng nếu sảy chân ở trận đấu đầu tiên với Indonesia sẽ đẩy thầy trò HLV người Hàn vào thế khó.