Những chiến thắng dễ dàng của Malaysia, Indonesia trước các đối thủ Lào và Campuchia đã đẩy đội tuyển Việt nam xuống vị trí thứ ba bảng B. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe hiện có 6 điểm và hiệu số +6, còn đội bóng xứ vạn đảo có 3 điểm, cùng hiệu số +2, nhưng ghi được nhiều bàn thắng hơn ĐT Việt Nam. Đây cũng chính là hai đối thủ tiếp theo mà các nhà đương kim vô địch sẽ chạm trán, lần lượt vào các ngày 12 và 15/12.

“Hai trận đấu liền rồi, Malaysia đều không sử dụng những cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu, góc châu Phi và bây giờ là một Malaysia hoàn toàn mới, một Malaysia chơi ít thể lực hơn, song cũng khó lường hơn. Trận đấu sắp tới của chúng ta với ĐT Malaysia không hề đơn giản, đấy là bài test lớn đầu tiên và chúng ta bắt đầu có những trận đấu khó. Trận đấu khó là với Malaysia, sau đó 3 ngày là với ĐT Indonesia, họ rất khao khát đánh bại chúng ta” - nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết.

Khi không còn phụ thuộc vào những ngoại binh nhập tịch, ĐT Malaysia gắn kết và quyết tâm hơn, đó là chưa kể tinh thần chiến đấu đang ở mức cao nhất để hướng đến trận đấu với đối thủ đã ba lần liên tiếp đánh bại họ, ở chung kết AFF Cup 2018, rồi hai lượt trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tất nhiên, rất nhiều người tin rằng ĐT Việt Nam vẫn ở thế cửa trên.

“ĐT Malaysia là đối thủ rất đáng gờm ở trong bảng B nhưng mà vừa rồi chúng ta đã thi đấu với những đối thủ trên cơ ở vòng loại World Cup, cho nên không có lý do gì mà chúng ta phải ngán ngại. Chúng ta cũng đang là anh đại của bóng đá Đông Nam Á hiện tại. Thành phần đội tuyển lúc này có độ chín muồi, kinh nghiệm dày dặn trong giải đấu này. Tôi rất ấn tượng với bạn Hoàng Đức và hiện tại tiền vệ trung tâm của ĐT Việt Nam rất là hùng hậu, lại thi đấu chung với nhau lâu rồi nên rất là ăn ý” - HLV CLB Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Minh Phương đưa ra nhận định lạc quan.

Thành danh ở vị trí tiền vệ trung tâm, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương đặc biệt đề cao sức mạnh tuyến giữa của ĐT Việt Nam và thực tế những cái tên ở hàng tiền vệ cũng đang là chủ đề được quan tâm, nhất là khi Tuấn Anh và Quang Hải đang có thể trạng tốt nhất để trở lại đội hình chính. BLV Quang Huy nêu quan điểm: “Hiện nay chúng ta có đến 5 tiền vệ trung tâm chất lượng, quyết định ai đá chính thuộc về thầy Park, nhưng mà tôi cho rằng Xuân Trường trong bối cảnh đang chơi tốt, lâu rồi mới đá chính thì nên để anh tiếp tục đá trận này. Tôi có cảm giác là ông Park đã nhắm những gì tốt nhất tại vòng bảng sẽ bung ra khi gặp Malaysia, có thể là có nhiều hướng tiếp cận và nhiều vị trí có thể ghi bàn, từ trung vệ lên tham gia tấn công tình huống cố định, rồi hậu vệ biên, tiền vệ đều có thể ghi bàn. Nếu chọn ra một cầu thủ có thể tỏa sáng trước Malaysia thì tôi phán đoán đó là Hoàng Đức, có thể dứt điểm tốt, sút xa bất ngờ, chơi sáng tạo và cảm giác là khi về Đông Nam Á thì anh ấy được phép dâng cao, đỡ phải gồng gánh ở giữa sân và Hoàng Đức nhô cao thì mới thực sự nguy hiểm”.

Đang dẫn đầu bảng song ĐT Malaysia có những nỗi lo thực sự, với 4 cầu thủ dương tính với COVID-19 không thể ra sân, gồm cả chân sút mới nổi Akhyar Rashid, trong khi đó gương mặt nhập tịch còn sót lại là tiền đạo De Paula đang bị kỷ luật nội bộ. Với ĐT Việt Nam, cuộc tái đấu ĐT Malaysia sắp tới cũng hứa hẹn có sự thay đổi lớn cùng sơ đồ 3-5-2 chơi tấn công và kiểm soát trận đấu nhiều hơn.

“Đội hình chúng ta sẽ có sự trở lại của Quế Ngọc Hải, vị trí không thể thay thế rồi. Tuấn Anh thì với màn trình diễn tốt, với bàn thắng ghi được trong trận đấu nội bộ và với sự cải thiện về thể lực, thì không có lý do gì mà Tuấn Anh không xuất phát trong đội hình chính. Malaysia gặp nhiều khó khăn vê lực lượng, từ chấn thương cho tới bị Covid, và lại không có số lượng ngày nghỉ tốt như Việt Nam. Chúng ta có thể sẽ dùng đội hình để khiến cho đội bạn bị kiệt sức, sau đó sẽ tung các cầu thủ hay vào, lúc đó chúng ta có thể kết liễu trận đấu” - nhà báo Minh Hải nhận định.

Trận ra quân ghi nhận 5 thay đổi và khả năng cao HLV Park Hang Seo sẽ lại điều chỉnh hàng loạt ở trận đấu tiếp theo. Đội trưởng Quế Ngọc Hải gần như chắc chắn sẽ trở lại bên cạnh Duy Mạnh và Tiến Dũng. Cánh trái được đóng đinh cho Hồng Duy, cánh phải khó đoán hơn khi cả Tấn Tài và Văn Thanh đều chơi rất nổi bật. Trên hàng công, Tiến Linh và Công Phượng đang có được sự tin tưởng tuyệt đối, còn dưới khung gỗ, Nguyên Mạnh có chuyên môn tốt, nhưng Tấn Trường lại dạn dày kinh nghiệm đối đầu ĐT Malaysia… Quyết định cuối cùng thuộc về ông Park và chắc chắn vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận “chung kết bảng B”.