CLB Hải Phòng hành quân đến Hàng Đẫy với quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, việc mất đi hai trụ cột Rimario và Moses Oloya khiến đội bóng thành phố cảng không thể chơi sòng phẳng với chủ nhà. Thay vào đó, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm chỉ có thể phòng ngự co cụm trước sức ép chủ nhà tạo ra. Nỗ lực tấn công dồn dập của nhà vô địch V-League được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 26. Sau pha mở bóng của Văn Quyết, tân binh William chuyền vừa tầm về phía cột xa để Lucao băng vào đánh đầu hạ gục Đình Triệu. Thủ môn của CLB Hải Phòng đã chơi xuất sắc cũng đành bất lực trước cú dứt điểm từ cự ly gần từ tiền đạo đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Hải Phòng thay đổi cách tiếp cận khi đánh biên nhiều hơn, đồng thời kiên trì triển khai bóng từ sân nhà. Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn giữ cự ly đội hình tốt để khống chế áp lực của đối thủ. Cơ hội duy nhất của Hải Phòng là pha thoát xuống đối mặt của Joseph Mpande ở phút 67, nhưng thủ môn Tấn Trường đã cứu thua rất tốt. Phút 76, Hà Nội FC lần thứ hai xé lưới Hải Phòng. Văn Quyết đi bóng đầy nỗ lực ở cánh trái, thoát xuống đáy biên rồi chuyền trả ngược cho Văn Kiên dứt điểm cận thành nâng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Với chức vô địch này, CLB Hà Nội đã là đội bóng đầu tiên giành 5 Siêu cúp quốc gia. Đồng thời đây cũng là lần thứ hai đội bóng Thủ đô giành cú ăn ba trong lịch sử. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của tân HLV Bandovic sau gần 1 tháng dẫn dắt Hà Nội FC.

Chia sẻ sau trận đấu chiến lược gia người Montenegro cho biết: “Tôi rất vui vì hôm nay đã giành Siêu cúp Quốc gia. Tôi không muốn nói về bất kỳ cá nhân cầu thủ nào vì tất cả chúng tôi đã cùng chiến đấu và giành chiến thắng. Các cầu thủ Hà Nội có cá tính, chất lượng và chúng tôi chỉ làm việc với nhau trong 5 ngày trước trận đấu. Tôi biết rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn thế, tất nhiên vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ và đặc biệt là sự tin tưởng dành cho các cầu thủ của mình. Trong vòng 4-5 ngày tập luyện với nhau nhưng họ đã thể hiện tất cả những điều đó trên sân, bao gồm cả trình độ và khả năng”.

Cũng theo chiến lược gia từng vô địch Thai League và dự AFC Champions League, CLB Hà Nội hoàn toàn có thể được nâng lên tầm cao mới với những con người hiện có. “Trình độ của Hà Nội vẫn chưa có sự đồng đều, các cầu thủ trẻ tôi muốn cải thiện để giúp họ trở thành tương lai của Hà Nội và bóng đá Việt Nam. Các tuyển thủ quốc gia gần như không có quãng nghỉ, ngoài ra một nhóm cầu thủ chưa thể chơi 100% sức lực, thực sự chúng tôi chỉ có thời gian làm việc 1 tháng cùng nhau. Kế hoạch của tôi là tận dụng quãng nghỉ sau 4 vòng đầu V-League để cải thiện đội bóng. Chúng tôi cần phải tốt hơn và chắc chắn phải tốt hơn. Tôi muốn dành lời chúc đến cầu thủ đội bóng, nhưng đây chỉ là khởi đầu, quan trọng là kết thúc như thế nào”.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng thẳng thắn thừa nhận trình độ vượt trội của CLB Hà Nội: “CLB Hà Nội thắng xứng đáng vì họ chơi tốt hơn. Tôi cũng quan sát họ ở đợt giao hữu. HLV mới về đã thay đổi lối chơi của Hà Nội, chuyển sơ đồ sang 3-4-3. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tìm ngoại binh thay thế Okotu, cậu ấy chưa đáp ứng được chuyên môn".

V.League 2023 sẽ chính thức khai màn vào ngày 3/2, chia sẻ về tình hình lực lượng hiện tại của đội bóng đất cảng: “Hải Phòng qua 1 mùa giải thay máu gần 70% lực lượng, rơi vào những cầu thủ trụ cột như Tiến Dụng, Ngọc Quang, Moses, Rimario...Chúng tôi chưa tìm được người lấp được khoảng trống. Năm nay cầu thủ ngoại không ổn định nên sự chuẩn bị thể lực không được tốt. Tôi nghĩ rằng số 66 Bicou hôm nay có thể chơi được một phần nào đó, nhưng Hải Phòng thiếu một người như Rimaro là thiếu vắng khó khăn. Hậu vệ trái năm nay cũng đáng lo ngại bởi Thái Bình chơi cũng rất tốt. Vị trí trung vệ cũng đáng lo. Hải Phòng sẽ đặt mục tiêu trụ hạng, năm ngoái thì có thể thành tích thăng hoa nhưng năm nay thì mục tiêu phải điều chỉnh”, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.