Trận chung kết là cuộc so tài giữa Hà Nội I và TP.HCM. Hà Nội I bước vào trận đấu với những khó khăn nhất định về lực lượng khi không có sự phục vụ của một số cầu thủ quan trọng vì chấn thương. Trong khi đó, TP.HCM có nhiều trụ cột trong đội hình như Huỳnh Như, Kim Thanh, Gabriel hay Thu Xuân.
Sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội I nhập cuộc chủ động hơn. Đội bóng Thủ đô tự tin triển khai bóng ở khu vực giữa sân, tổ chức nhiều pha phối hợp và tạo sức ép lên phần sân của TP.HCM. Phía đối diện, đội bóng của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi lựa chọn lối chơi thận trọng, phòng ngự chắc chắn và chờ cơ hội từ các pha phản công hoặc tình huống cố định.
Trong hiệp một, TP.HCM có tình huống đáng chú ý với cú sút phạt của Trần Thị Thu Xuân đưa bóng dội xà ngang khung thành Hà Nội I. Đây cũng là cơ hội rõ rệt nhất của đội bóng thành phố mang tên Bác trong 45 phút đầu tiên. Ở chiều ngược lại, Hà Nội I cũng có một số pha lên bóng đáng chú ý, nhưng Bùi Thị Thương và các đồng đội chưa tận dụng thành công.
Sang hiệp hai, Hà Nội I tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Ngân Thị Vạn Sự hoạt động tích cực ở khu vực giữa sân, giúp đội bóng Thủ đô kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều pha tấn công. TP.HCM gặp không ít khó khăn trước lối chơi áp sát của đối thủ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của nhà đương kim vô địch vẫn giữ được sự tập trung, trong khi thủ môn Kim Thanh tiếp tục là điểm tựa quan trọng.
Sau 90 phút thi đấu chính thức không có bàn thắng, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, TP.HCM thực hiện tốt hơn và giành chiến thắng với tỷ số 3-0, qua đó lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết TP.HCM đã trải qua một trận chung kết khó khăn trước Hà Nội I. “Chức vô địch năm nào cũng rất khó khăn. Chúng tôi đều phải vất vả cho đến những giây phút cuối cùng mới giành được danh hiệu. Thực sự hôm nay TP.HCM chơi chưa tốt, trong khi Hà Nội có dàn cầu thủ trẻ, khỏe, chơi áp sát và khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Rất may là đội vẫn còn những vị trí trụ cột chơi ổn định như Kim Thanh hay Huỳnh Như. Các cầu thủ đã rất nỗ lực để mang về chức vô địch này.”
Với Hà Nội I, đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt đã có trận đấu nỗ lực, nhưng không thể tận dụng các cơ hội trong thời gian thi đấu chính thức và thất bại ở loạt luân lưu. Huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt chia sẻ về những khó khăn lực lượng mà Hà Nội I gặp phải tại giải năm nay. “Năm nay, như mọi người cũng biết, Hà Nội có nhiều cầu thủ đội tuyển quốc gia trở về trong tình trạng đau và chấn thương, phải đi điều trị khá nhiều. Đến gần giải, chúng tôi mới tập trung tập luyện với nhau được khoảng hai tuần. Khi vào giải lại không có sự phục vụ của Hải Linh cũng như Nhã, nên toàn đội có nhiều biến động và ban huấn luyện phải xoay chuyển rất nhiều để có thể đi tới trận chung kết.”
Ở trận tranh huy chương đồng diễn ra trước đó, Thái Nguyên T&T giành chiến thắng 1-0 trước Phong Phú Hà Nam. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở đầu hiệp hai, giúp Thái Nguyên T&T đứng thứ ba chung cuộc tại Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
Dù giành huy chương đồng, huấn luyện viên Văn Thị Thanh cho rằng kết quả này chưa đáp ứng chỉ tiêu ban đầu của Thái Nguyên T&T. “Thực ra mà nói, huy chương đồng chưa phải là kết quả hoàn thành chỉ tiêu. Tuy nhiên, về cơ bản, ban huấn luyện cũng như tập thể đội bóng đá nữ Thái Nguyên T&T đã có sự cố gắng. Trước mắt, đội bóng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi sẽ cố gắng đoàn kết, tự tin hơn để thi đấu tốt tại giải vô địch quốc gia sắp tới.”
Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam không bảo vệ được tấm huy chương đồng như mùa giải trước. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Khánh Thu cho biết bà tiếc nuối về kết quả, nhưng vẫn hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ.“Điều đáng tiếc là chúng tôi không bảo vệ thành công tấm huy chương đồng của năm ngoái. Giải năm nay các đội có nhiều thay đổi về lực lượng, chuyển nhượng và bổ sung cầu thủ tốt. Dù vậy, với Phong Phú Hà Nam, tôi vẫn hài lòng với các cầu thủ trẻ. Các em đã thể hiện được tinh thần chiến đấu qua từng trận đấu và thực hiện được ý đồ mà ban huấn luyện đề ra.”
Như vậy, Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về TP.HCM. Hà Nội I giành ngôi á quân, Thái Nguyên T&T giành huy chương đồng, còn Phong Phú Hà Nam xếp thứ tư. Sau giải đấu này, các đội sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia trong thời gian tới.
Một số hình ảnh tại lễ trao giải
