Phút 83, Quang Hải ghi dấu ấn với pha kiến tạo đẳng cấp để Hoàng Đức đối mặt với thủ môn đối phương, bình tĩnh bấm bóng điệu nghệ, ghi bàn ấn định chiến thắng đậm 3-0.

“Tôi không bất ngờ vì lúc nào cũng tin tưởng đội tuyển Việt Nam rất mạnh và sẽ vô địch giải này. ĐT Malaysia hiện tại không mạnh bằng mấy năm về trước. Tôi hài lòng nhất trận đấu này là các cầu thủ rất quyết tâm, đá rất hay. Sau trận hôm nay thì tôi ấn tượng bàn thắng của Hoàng Đức nhất, đá rất nhẹ nhàng mà tinh tế” - CĐV Nguyễn Bá Chính chia sẻ.

Khẳng định tỷ số chung cuộc phản ánh đúng cục diện trận đấu, CĐV Dương Doãn Nghị ca ngợi tài cầm quân của HLV Park Hang Seo trước chiến lược gia đồng hương Kim Pan Gon bên phía ĐT Malaysia: “Đội tuyển Việt Nam lối đá rất hiệu quả, chiến thắng 3-0 đúng cục diện trận đấu. Tình huống thẻ đỏ thì đấy là chuyện của cuộc chơi, nhưng mà đội tuyển Việt Nam hóa giải được trận này thì rất thành công. Ông Park Hang Seo rất giỏi trong điều hành trận đấu”.

Cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với ông Park, CĐV Lê Văn Sơn trầm trồ với các pha bay người cứu thua của thủ môn Văn Lâm, cú ra chân kiến tạo đậm chất ngôi sao của Quang Hải, cùng ba bàn thắng vào lưới đội khách Malaysia, đồng thời cho rằng đội tuyển Việt Nam còn rất nhiều “bài vở” chưa cần sử dụng.

“Chiến thuật rất hay, rất tốt, một số quân bài ông Park còn chưa đảy ra. Chắc chắn đội tuyển Việt Nam còn nhiều bài hay hơn nữa. Hôm nay là chiến thắng rất nhẹ nhàng. Quả Quang Hải chuyền cho đồng đội ghi bàn quá tuyệt vời luôn. Cũng hơi tiếc cho Văn Toàn, thực sự tiếc, anh chơi nhiệt huyết quá” - CĐV Lê Văn Sơn bày tỏ.

Giải mã ẩn số mang biệt danh Hổ Malaya, đội tuyển Việt Nam hiện có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng B và mở toang cánh cửa đi tiếp. Thậm chí, các CĐV cũng bắt đầu hình dung rõ hơn về kịch bản sau vòng bảng:

-“Đội tuyển Việt Nam sẽ toàn thắng vòng bảng, khả năng cao ở bán kết gặp Indonesia, và chung kết thắng Thái Lan!”

-“Chắc chắn sẽ gặp ĐT Indonesia ở bán kết, rồi sẽ gặp ĐT Thái Lan ở chung kết, và đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch!”