Hiện nay, Hội golf thành phố Hà Nội là đơn vị có đông thành viên nhất trên cả nước, với 116 CLB đăng ký tham dự. Năm qua cũng ghi nhận số lượng người chơi lên tới 20 nghìn golfer và có khoảng 1000 giải đấu được tổ chức. Các VDDV cũng chiếm số lượng lớn huy chương tại các giải golf như giải VĐQG, Đại hội Thể thao toàn quốc với tỷ lệ từ 50-70% tổng số bộ huy chương.

Về kế hoạch của Hội trong năm 2023, ông Nguyễn Tô Ninh – Chủ tịch Hội golf thành phố HN cho biết, HNGA sẽ tập trung vào 3 giải chính là Leaders Championship; Hanoi Open và giải vô địch các CLB golf Hà Nội, đây cũng là giải đấu lớn nhất để kết thúc 2023. Ngoài ra HNGA cũng sẽ phối hợp với Hiệp hội golf Việt Nam để tổ chức các giải junior khu vực phía Bắc…

Bên cạnh việc phát triển số lượng người chơi, tăng số lượng giải đấu, hay nâng cao chất lượng chuyên môn, theo anh Đoàn Kiều Dũng – UV BCH, Hội golf thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng đến các hoạt động vì cộng đồng. Năm 2022, HNGA là đơn vị đi đầu đã huy động được rất nhiều sức mạnh đóng góp từ các CLB golf. Đặc biệt giải vô địch các CLB thì tinh thần đóng góp vì cộng đồng, chung tay cùng Hội golf thành phố HN đã ghi nhận được kết quả rất đáng lưu ý, thu được khoản tiền lớn để hỗ trợ 1 số công trình, mang lại dấu ấn của các golfer đối với trách nhiệm cộng đồng…

Cũng trong ngày 09/02, gần 140 VĐV gồm Chủ tịch, Tổng thư ký các CLB golf hoạt động trên địa bàn HN và khu vực lân cận tham dự giải HNGA Leaders Championship Open 2023 tại sân Thanh Lanh (Vĩnh Phúc)./.