Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam để thua 2 lượt trận đầu tiên trước Ả Rập Xê Út và Australia, trong khi Trung Quốc cũng đang trắng tay, thậm chí chưa ghi được bàn thắng nào. Thế nên, mặt trận tấn công được chú trọng đặc biệt ở trận cầu "rất nóng" này.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam:

Bùi Tấn Trường (GK), Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải (c), Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Linh.

Đối đầu

Đội tuyển Việt Nam đã thất bại trong cả 5 lần đối đầu với đội tuyển Trung Quốc nhưng đó là kết quả của các trận đấu đã diễn ra hơn 1 thập kỷ và lần gần nhất 2 đội gặp nhau vào năm 2009. Khoảng cách trình độ giữa 2 đội đã được thu hẹp đáng kể và điều đó có thể cảm nhận rõ ràng hơn qua chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc vào năm 2019.

Ngôi sao nổi bật

- Nguyễn Công Phượng: Sự trở lại của chân sút này đem tới rất nhiều hi vọng sau 2 trận liên tiếp hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam “tịt ngòi”. Khả năng cầm bóng, gây đột biến của Công Phượng cũng là điều duy nhất mà hàng công của ông Park còn thiếu, dẫn đến việc không ghi được bàn thắng.

- Wu Lei: Tiền đạo 29 tuổi là niềm tự hào của bóng đá Trung Quốc thời điểm hiện tại khi đang chơi bóng tại La Liga Tây Ban Nha dưới màu áo CLB Espanyol. Trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Wu Lei đã được vào sân từ phút 65 trong trận đấu Espanyol đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-1.

Tổ trọng tài

Trận đấu sẽ được điều khiển bởi tổ trọng tài người UAE, bao gồm:

-Trọng tài chính: Mohamed Abdullah Hassan.

-Các trợ lý trọng tài: Mohamed Ahmed Yousef Hamadi, Hassan Mohamed Mahri và Adel Hamis Nakbi

-Trọng tài VAR: Amar Ali Juma Janabi và Omar Mohamed Hassan Ali

Đáng chú ý, trọng tài chính Hassan từng điều khiển trận tứ kết giải Asian Cup 2019 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, có 2 lần tham khảo VAR trong trận đấu này để giải quyết các tình huống gây tranh cãi. Ngoài ra, cả 3 lần ông Hassan từng cầm còi các trận có đội tuyển Việt Nam tham dự thì cả ba lần đội tuyển Việt Nam thua:

Tứ kết Asian Cup 2019 ( Việt Nam 0-1 Nhật Bản)

Vòng bảng U20 World Cup 2017 (Việt Nam 0-2 Honduras)Vòng bảng U19 châu Á 2014 (Việt Nam 0-6 Hàn Quốc).