CLB Hà Nội đang dẫn đầu với 17 điểm, còn đội bóng xứ Nghệ xếp sau với 16 điểm. Chính vì thế, cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy vào tối 31/7 có tính chất “6 điểm”. Đội thắng không chỉ bứt phá đến danh hiệu vô địch lượt đi, mà còn tạo khoảng cách với đối thủ bám đuổi. Khẳng định trận cầu đinh của vòng đấu sẽ rất căng thẳng, HLV Nguyễn Huy Hoàng của SLNA nêu rõ Hà Nội có lợi thế sân nhà, khán giả nhà nên sẽ thi đấu rất hưng phấn.

“Tôi chúc cho HLV Chun Jae Ho mau chóng bình phục. Đội Hà Nội dù HLV trưởng không tham gia chỉ đạo trên sân, nhưng chắc chắc có các trợ lý. Tôi nghĩ đấy không phải vấn đề quá lớn” - HLV Huy Hoàng nói về việc người đồng nghiệp Chun Jae-ho mắc Covid-19.

Nhấn mạnh Hà Nội FC là tập thể mạnh, đồng đều ở cả 3 tuyến, có nhiều cầu thủ của U23 và đội tuyển quốc gia nhất, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải của đội khách đặc biệt đề cao Tuấn Hải, Văn Quyết và Hùng Dũng.

“CLB Hà Nội có nhiều ngôi sao trên hàng công. Bộ đôi ngoại binh trong trận đấu gặp Hà Tĩnh có chuyên môn tốt nên Sông Lam Nghệ An phải đề phòng rất nhiều. Theo cá nhân Hải thì phải chú ý nhiều đến Tuấn Hải vì bạn ấy có khả năng xâm nhập vòng cấm rất tốt. Ngoài ra còn Văn Quyết và Hùng Dũng. Hy vọng là khán giải xứ Nghệ sẽ tới sân thật đông để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ” - Quế Ngọc Hải bày tỏ.

Về phía đội chủ nhà, trợ lý HLV Lê Đức Tuấn cho biết việc thiếu HLV trưởng Chun Jae Ho không ảnh hưởng nhiều vì toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Còn đội trưởng Văn Quyết tiết lộ CLB Hà Nội có chuyên gia phân tích nên toàn đội khá hiểu đối thủ, các cầu thủ sẽ cố gắng phát huy điểm mạnh và đang rất chờ đợi trận đấu.

“Được đá dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả cả Hà Nội và Sông Lam Nghệ An, tôi rất vui. Bóng đá càng có đông khán giả thì cầu thủ mới có động lực. Sông Lam Nghệ An có nhiều cầu thủ giỏi nên chúng tôi phải nỗ lực và tập trung. Tôi tin trận tới sẽ diễn ra fair-play, kịch tính và hấp dẫn” – Văn Quyết chia sẻ.

Trận đấu giữa hai CLB Hà Nội và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 31/7. Trước đó lúc 18h00, Viettel FC làm khách của CLB Thanh Hóa.