Đúng như nhận định của giới chuyên môn, sau tiếng còi khai cuộc Hải Phòng tràn lên tấn công và liên tục gây sóng gió trước khung thành đội khách. Phút 18, từ pha đá phạt góc của Thái Bình, Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu phản lưới nhà trước sự bất lực của thủ thành Văn Công. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Hải Phòng. Có được bàn thắng dẫn trước, đội chủ nhà chơi càng hưng phấn và dễ dàng có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Khi Văn Minh tận dụng sai lầm của thủ thành Văn Công để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hải Phòng. Đến phút 37, đội chủ sân Lạch Tray tiếp tục có bàn thắng thứ 3 do công của đội trưởng Hải Huy. Những tưởng chừng hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0, thì bất ngờ Hà Nội FC có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1. Sau pha làm tường của Lucao, Tuấn Hải sút chéo góc quyết đoán đánh bại thủ môn Đình Triệu.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội tạo ra sức ép bên phần sân Hải Phòng và những nỗ lực của đội khách Hà Nội sớm được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 với cú đúp của Tuấn Hải. Những phút còn lại của trận đấu, dù liên tục tạo sức ép nhằm tìm kiếm bàn san bằng tỷ số nhưng những chân sút bên phía đội khách Hà Nội đành phải bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn bên phía chủ nhà Hải Phòng.

Chung cuộc, đội chủ nhà Hải Phòng giành chiến thắng 3-2 trước Hà Nội. Lý giải trận thua trước Hải Phòng, HLV trưởng Chun Jae-ho cho rằng. "Tôi không muốn đổ lỗi cho điều gì nhưng có lẽ việc Hà Nội FC phải di chuyển quá nhiều đã khiến thể lực của cầu thủ bị ảnh hưởng. Dù vậy, tôi vẫn phải khen ngợi các cầu thủ dù để thua 3 bàn nhưng sang hiệp hai đã lấy lại tinh thần và ghi 2 bàn”

Với kết quả này, CLB Hải Phòng tạm thời vươn lên vị trí thứ 2, rút ngắn cách biệt với Hà Nội FC xuống còn 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nhận định về cuộc đua tới ngôi vô địch, đội trưởng Hải Huy của Hải Phòng cho biết: “Mặc dù đã rút ngắn điểm số với HN xuống còn hai điểm những chúng em đã thi đấu nhiều hơn Hà Nội trận và CLB Hà Nội còn nhiều cơ hội để lên ngôi vô địch nhưng chúng em sẽ cố gắng thi đấu từng trận một để cạnh tranh ngôi vô địch.”

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, trên sân Bình Dương, đội chủ nhà Becamex Bình Dương bị đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 2-2.

Tối cùng ngày, trong trận đấu cuối cùng của vòng 21 V.League, cũng trên sân nhà và có bàn mở tỷ số trước nhưng CLB TP Hồ Chí Minh cũng phải chia điểm trước Sông Lam Nghệ An, trong trận đấu có tới 4 bàn thắng nhưng được chia đều cho cả hai đội. Chỉ có được 1 điểm sau trận hòa 2 – 2, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở đáy bảng xếp hạng khi cùng có được 18 điểm như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng thua chỉ số phụ.