Lợi thế sân nhà đã giúp SLNA có bàn mở tỉ số ở ngay phút thứ ba, bàn thắng được ghi do công của Michael Olaha. Có bàn thắng sớm, SLNA chủ động chơi phòng ngự chắc chắn, rình rập cơ hội. Ngược lại, HAGL buộc phải đẩy cao đội hình, nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đội bóng phố núi dâng cao đội hình thì hàng thủ của họ lại để sơ hở. SLNA tận dụng thành công để nới rộng cách biệt. Olaha kiến tạo cho Jordy Soladio lập công nâng tỷ số lên 2-0. Sau khi thủng lưới 2 bàn, HAGL kịp rút ngắn tỷ số ở cuối hiệp một từ quả phạt đền để nuôi hy vọng giữ được 1 điểm trên sân khách.

Tấn công không hiệu quả, hàng thủ của HAGL tiếp tục mắc sai sót. Phút 59, tận dụng tình huống thủ thành Văn Lợi bắt bóng không dính, Xuân Tiến băng vào dứt điểm tái lập cách biệt 2 bàn cho SLNA. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 2, đội chủ sân Vinh vẫn làm chủ thế trận nhưng không thể ghi thêm bàn. Trong khi đó, HAGL gần như không tạo ra được pha tấn công nào đáng chú ý và đành chấp nhận kết quả thua 1-3.

Trận thắng này giúp SLNA có cùng 8 điểm như HAGL và tạm xếp thứ 7 V.League 2023, kém HAGL chỉ số phụ.