“Xét theo số lượng cơ hội mà toàn đội tạo ra trong cả trận đấu thì rõ ràng ĐT Việt Nam lẽ ra có thể ghi bàn thứ 2 sớm hơn. Nhưng đội đã không làm được. Dẫn tới đội chịu nhiều áp lực, có sai số ở hàng thủ, mở ra khả năng ghi bàn cho đối thủ” - ông Troussier đã phân tích như vậy về điểm chưa hài lòng của đội nhà, và nói rằng “may mắn” khi cầu thủ Philippines không thể tận dụng sai lầm của hàng thủ áo đỏ để gỡ hòa.

Một đội tuyền Philipines hầu như không có gì đặc sắc có lý do để tiếc nuối, càng cho thấy khiếm khuyết của đội bóng áo đỏ. Về nguy cơ tiềm ẩn từ những lỗ hổng nơi hàng thủ. “Thực sự hiệp 2 ĐT Philippines có nhiều cơ hội như thế, cũng phần nào bởi triết lý của ông Troussier đá rất là mở, trong khi nhiều tuyển thủ chưa quen với kiểu đá này, thành ra cứ để lộ khoảng trống. Trước đây trung vệ đã quen có tiền vệ bọc lót, bây giờ hai tuyến xa nhau ra và ai cũng nghĩ là lúc dẫn 1-0, còn vài phút, Văn Toàn bị đau thì sẽ đưa một tiền vệ vào chẳng hạn, ông lại thay luôn tiền đạo vào. Cuối trận, ở trên sân có 6 cầu thủ trẻ, và đúng là ông vẫn kiên định cách làm hướng đến tương lai và để cho cầu thủ quen với phong cách của ông. Đến bây giờ tôi vẫn thấy đây là cách làm đúng, nên ủng hộ” - BLV Quang Huy nêu quan điểm.

Trước đó, giữa “cơn bão hoài nghi” từ người hâm mộ Việt Nam, ông Troussier gây ngỡ ngàng khi lựa chọn đội hình xuất phát ở trận trận ra quân ở Bảng F vòng loại 2 World Cup 2026 – khu vực châu Á. Ngoài trung vệ Quế Ngọc Hải không được đăng ký do chưa bình phục chấn thương, trên băng ghế dự bị của có những cái tên như Hoàng Đức, Hùng Dũng, Văn Quyết, Xuân Mạnh. Đây là trận đấu mà hàng công bị soi kỹ do các chân sút đều chưa đạt phong độ cao ở giải quốc nội. Nhưng Văn Toàn đã tỏa sáng bằng một pha đi bóng tốc độ rồi dứt điểm chớp nhoáng trong vòng cấm. Bàn thắng này không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam khai thông bế tắc mà còn giúp Văn Toàn giải tỏa áp lực sau quãng thời gian dài không ghi bàn cho đội tuyển quốc gia.

“Thực sự là bất ngờ. Bất ngờ từ đội hình xuất phát, bất ngờ từ cách ông gút danh sách, bất ngờ từ rất nhiều gương mặt lẽ ra là chiếm suất đá chính. Nhưng cuối cùng thì ông Troussier đã đúng, mang lại một chiến thắng rất cần thiết để giúp ĐT Việt Nam có sự thuận lợi ở điểm xuất phát. Chiến thuật của ông Troussier ở trận này rất hay. ĐT việt Nam mở hoàn toàn biên, Minh Trọng, Văn Thanh chơi rất hay, khi Hồ Văn Cường vào sân cũng là sự bùng nổ. Văn Toàn tả xung hữu đột. Và trong trận đấu mà cả Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải không ra sân thì tấm băng đội trưởng ngày hôm nay, Tuấn Anh thực hiện quá tốt” - nhà báo Minh Hải đánh giá.

Với các gương mặt trẻ, Đình Bắc chính là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-0, đó là tình huống mà chân sút 19 tuổi xử lý bóng khéo léo và dứt điểm rất kĩ thuật từ sát vòng cấm, đánh bại thủ môn Neil Etheridge. Pha lập công ở phút bù giờ cuối trận của sao trẻ Đình Bắc là điều khích lệ vô cùng cần thiết cho “triết lý Troussier” trong bối cảnh áp lực bủa vây thời gian qua, đồng thời cũng là minh chứng về bí quyết tạo ra hiệu quả.

“Theo tôi thì phải hòa hợp cả trẻ lẫn già. Già có kinh nghiệm trận mạc nhưng thể lực thì lại yếu, không đảm bảo được. Trẻ thì có thể lực nhưng lại không có kinh nghiệm, cho nên chúng ta phải dung hòa được cả hai, như thế thì nó sẽ tốt hơn. ĐT Việt Nam tiếp tục giành được thắng lợi trước ĐT Philippines lần này, chúng ta quay về Việt Nam, chúng ta thi đấu với ĐT Iraq tại sân Mỹ Đình, hy vọng sẽ có thành quả tốt nhất” - HLV Mai Đức Chung nhìn nhận.

Sau tất cả, vị chiến lược từng nhiều lần dự World Cup vẫn kiên định lập trường, mạnh dạn bày binh bố trận trái với dự đoán của giới chuyên môn. Tất nhiên, đúng hay sai chỉ có thể khẳng định bằng kết quả cụ thể. Bởi vậy, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần đánh giá cao việc “thoát khỏi vùng an toàn” của ông Troussier.

“Sau trận này, có lẽ nhiều người vẫn chưa bớt nghi ngờ đi nhiều đâu, bởi vì đây chưa phải là một chiến thắng quá thuyết phục. Nhưng tôi tin rằng sau trận này thì người hâm mộ cũng sẽ bớt đi phần nào sự lo lắng về ĐT Việt Nam, cũng như về những quyết định của ông Troussier. ĐT Việt Nam vượt trội so với ĐT Philippines và chiến thắng 2-0 là xứng đáng. Và chúng ta thở phào. Các cầu thủ trẻ ngày càng tiến bộ, các cầu thủ trụ cột, chấn thương thì sẽ ngày càng hồi phục và lúc đó HLV Troussier sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn nữa” - cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần phân tích.

Ngay sau trận đấu với Indonesia, ĐT Iraq đã lên chuyên cơ bay sang Hà Nội, điều đó cho thấy quyết tâm lớn của đội đầu bảng trước đội nhì bảng. Thống kê 4 lần so tài với ĐT Việt Nam cho thấy ĐT Iraq đã thắng 3 trận và hòa 1 trận. Lần gặp nhau gần nhất tại Asian Cup 2019, ĐT Iraq thắng 3-2. Trận đấu sắp tới giữa hai đội tuyển sẽ diễn ra vào tối 21/11 trên sân Mỹ Đình.