Chiều tối 16/7, cơn khát HCV châu Á của điền kinh Việt Nam đã được giải tỏa khi 4 cô gái vàng Nguyễn Thị Ngọc - Hoàng Thị Minh Hạnh - Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thị Hằng tranh tài ở nội dung áp chót của giải. Đây là nội dung điền kinh Việt Nam thống trị SEA Games nhiều năm và từng vô địch giải điền kinh châu Á năm 2017.

Trên sân Suphachalasai (Thái Lan), Nguyễn Thị Ngọc là người chạy đầu tiên, trao gậy cho Hoàng Thị Minh Hạnh ở vị trí thứ 4 sau lượt chạy đầu. Đến lượt đàn chị Nguyễn Thị Huyền, tuyển Việt Nam ở vị trí thứ 3 và cô có màn bứt tốc, vượt đối thủ Sri Lanka trước khi nước rút khó tin ở khoảng 80m cuối vượt qua VĐV Nhật Bản để trao gậy cho Nguyễn Thị Hằng ở vị trí dẫn đầu với khoảng cách tạo ra tới đối thủ thứ 2 tương đối an toàn.

Từ lợi thế vàng đàn chị để lại, Nguyễn Thị Hằng băng băng về đích với thành tích 3 phút 32 giây 36. Như vậy, điền kinh Việt Nam kết thúc giải Vô địch châu Á 2023 với 1 HCV và 1 HCĐ. Trước đó, VĐV Nguyễn Thị Hường xếp thứ ba chung cuộc ở nội dung nhảy 3 bước nữ và đây cũng là thành tích đáng kể nhất ở nhảy ba bước nữ của điền kinh Việt Nam tại giải điền kinh vô địch châu Á.