Với đội chủ nhà, HLV trưởng Graham Arnold phải vắng mặt vì mắc Covid-19, một loạt cầu thủ trụ cột như Harry Souttar, Adam Taggart, Awer Mabil… đã bị gạch tên vì những lý do khác nhau. Chưa hết, khả năng ra sân của nhiều cái tên khác từ châu Âu đang bị bỏ ngỏ do quá trình về nước rất chậm trễ. Xét bối cảnh đó, việc có đầy đủ binh hùng tướng mạnh chính là lợi thế không nhỏ của đội khách. Vấn đề là HLV Park Hang Seo sẽ chọn những nhân tố mới nào cho đội hình xuất phát?

“Nếu mà gọi đây là cuộc cách mạng thì hơi to, đây chỉ là cuộc thay đổi thôi. Thực tế thì lần nào triệu tập đội tuyển cũng có những cái tên có vẻ mới, nhưng cuối cùng là ông Park có dùng những người mới đấy không?” - quan điểm của nhà báo Trương Anh Ngọc phần nào nói lên tâm trạng của người hâm mộ và giới chuyên môn về diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam.

Tối 26/1, ban huấn luyện đã họp lần cuối để loại một cầu thủ rồi chốt danh sách 23 người. Vẫn còn đó những gương mặt U23, song cơ hội đá chính của họ rõ ràng thấp hơn hẳn những cái tên kỳ cựu như Hữu Tuấn, Hùng Dũng, Tô Văn Vũ, hay Tuấn Hải.

“Rõ ràng là không thể để bộ khung hoàn toàn cũ được. Những khuôn mặt cũ thì thứ nhất là hết bài rồi, thứ hai, cứ nhìn lại như thế thì khán giả cũng như là đồng đội với nhau đều chán, thế thì rất cần những nhân tố mới, những cái tên gợi ra những liên tưởng thú vị, để mà có thể hy vọng họ tạo ra nét mới trong lối chơi, cũng như là một luồng sinh khí mới, trong bối cảnh tuyến nào của chúng ta cũng có những sứt mẻ. Có thể thông qua cuộc rà soát ở trận gặp Australia, thì đến trận đấu với Trung Quốc trên sân nhà mùng 1 Tết, chúng ta hội tụ được những con người tốt nhất, để đạt phong độ tốt nhất. Trận gặp Australia có thể là “bản nháp” thôi” - BLV Quang Huy nhận định.

Sau 6 thất bại liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup thì ở chuyến hành quân tới Melbourne, mục tiêu hướng đến là 1 điểm quý giá. Đây là mục tiêu cao, bởi đội chủ nhà vừa tuyên bố phải thắng cả 4 trận còn lại để chạy đua vào top 2 bảng B. Theo cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, việc đón nhận một thất bại không quá cách biệt đã là một thành công.

“Đấu trường vòng loại thứ 3 World Cup bây giờ với chúng ta nó không còn có những ý nghĩa như chúng ta đặt ra lúc ban đầu nữa, mà đó sẽ là môi trường để thử nghiệm và có được sự mới mẻ giống như những gì thầy Park đã nói. Tiến Linh và Văn Toàn không tham gia được trận đấu với Australia, nhưng nó cũng sẽ mở ra những cơ hội khác cho những cầu thủ trẻ, những tân binh. Tất nhiên chúng ta không thể sử dụng đội hình quá nhiều sự thử nghiệm, quá nhiều sự chắp và, rồi chúng ta thua đối thủ một cách có thể nói là bạc nhược, 4-5 bàn được, đó là điều mà khán giả thực sự không chấp nhận được, đặc biệt lúc này sức ép đang dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo rất là lớn. Nên tôi nghĩ thầy Park sẽ chấp nhận hoàn cảnh này và đưa ra các phương án phù hợp” – cựu chân sút của Thể Công phân tích.

Và bên cạnh chuyện điểm số, mục tiêu trình làng mảng miếng mới cũng quan trọng không kém.

“Tô Văn Vũ sẽ là người có khả năng chen chân vào đội hình chính. Hùng Dũng cũng đang đạt được cảm giác bóng rất tốt và cả nhịp thi đấu rất ổn. Đấy cũng là lý do vì sao mà HLV Park Hang Seo tổ chức cho các cầu thủ đá chia đôi nhiều hơn, đá tập với nhau nhiều hơn để cho Hùng Dũng trở lại được với nhịp ban đầu. Có lẽ chúng ta sẽ đá với đội hình 5-3-2, song 2 này rất dễ kéo về thành 1, với 2 tiền đạo ở trên, khi bóng triển khai cánh nào thì tiền đạo cánh đó sẽ be ra như một tiền vệ. Thực ra 5-3-2, 3-5-2 hay 5-4-1, thì tùy từng người nhìn, nhưng HLV Park Hang Seo ưu tiên hơn cho hàng phòng ngự, khả năng cao là trận này chúng ta chơi với tâm thế là phòng ngự” - nhà báo Minh Hải cho biết.

HLV Park Hang Seo dùng nhân tố mới như thế nào, sơ đồ gì, mảng miếng tấn công ra sao? Chúng ta hãy cùng chờ đợi cuộc “trình làng” ở bữa tiệc bóng đá vào chiều 27/01 ở Melbourne, Australia.