Trận thua mới nhất trên sân Vinh với tỷ số 0-3, cũng là trận thua thứ ba trong 4 vòng gần đây, khiến Hải Phòng FC rơi thẳng từ ngôi đầu xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. “Đối với tôi thì CLB Hải Phòng đặt mục tiêu là trụ hạng. Thực sự thì thực lực của đội bóng nằm ở nhóm trung bình khá, nếu mà trường hợp không may thì có thể rơi xuống đáy bảng. Đó là chuyện bình thường. Mục tiêu của CLB Hải Phòng năm nay chỉ là cố gắng trụ hạng và phấn đấu từng thứ hạng tốt hơn” - HLV Chu Đình Nghiêm phải tái khẳng định sau trận thua đậm nhất của đội bóng đất Cảng từ đầu mùa.

Đội bóng đất Cảng trải qua 8 vòng với sơ đồ 4-5-1, bằng chỉ một đội hình: thủ môn Đình Triệu, bộ tứ vệ Trung Hiếu, Mpande, Tiến Dụng và Thái Bình, các tiền vệ Martin Lò, Hải Huy, Moses, Triệu Việt Hưng và Châu Ngọc Quang, tiền đạo cắm Rimario. Đội hình này vận hành trơn tru từ đầu giải đến vòng 8, ghi tới 14 bàn. Nhưng cỗ máy ghi bàn hiệu quả nhất V.League 2022 bị chặn đứng ở vòng 9, để thua 3 bàn không gỡ khi Hải Huy, Moses hụt hơi thấy rõ do mật độ thi đấu dày đặc, còn chân sút chủ lực Rimario bị treo giò.

“CLB Hải Phòng khi họ mất Rimario, cầu thủ đã ghi 8 trên 14 bàn của đội bóng thì đương nhiên là lối chơi của Hải Phòng không thể sắc sảo được, mặc dù vẫn có Hải Huy hay Châu Ngọc Quang. Đây là trận đấu rất khó khăn cho cả hai nhưng rõ ràng là Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn. Đó là trận đấu quan trọng. Mỗi một chiến thắng đều chỉ có 3 điểm, nhưng chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì nó mang lại cực kỳ nhiều lợi thế. Thứ nhất là hãm đà tăng tiến của đối thủ, thứ hai là có thêm chỉ số phụ, đó là thành tích đối đầu. Lúc này tôi đánh giá rất là cao SLNA và Hà Nội, còn HAGL nằm trong số các ứng viên thôi, với phong độ như bây giờ thì phải chờ các ngoại binh xem họ đá như thế nào, nếu ổn thì có thể lọt vào top 3” - nhà báo Minh Hải phân tích.

Chiều sâu lực lượng cũng chính là khác biệt lớn giữa CLB Hải Phòng với ba đội còn lại trong top. Sông Lam Nghệ An có truyền thống trọng dụng nhân tài tự đào tạo, CLB Hà Nội gần như “chấp Tây” vẫn thắng được Hà Tĩnh để leo lên đỉnh bảng, còn Hoàng Anh Gia Lai dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk chính thức trở lại đường đua với dàn cầu thủ bất bại ở mùa trước. Xét phong độ giai đoạn này, rõ ràng đoàn quân của Zico Thái đang là tập thể chơi hiệu quả nhất, thắng 4 trận liên tiếp. Càng ấn tượng hơn, so với 5 vòng đầu chỉ 5 điểm, thì 4 vòng gần nhất Văn Toàn cùng đồng đội đã tích lũy tới 12 điểm.

“Tôi cho rằng Hoàng Anh Gia Lai đã hòa nhịp rồi. Các trận đấu gần đây không chỉ là kết quả, mà kiểu đá của họ thì tôi đã thấy trở lại đường nét của mùa giải trước. Đâu đó có thể có chệch choạc ở đầu mùa, nhưng tôi vẫn cho rằng một đội bóng đá được như Hoàng Anh Gia Lai ở AFC Champions League là một đội bóng có thực lực, chứ không thể đùa được. Và lúc này thực lực ấy đã trở lại để mà họ trở lại cuộc đua” - BLV Quang Huy khẳng định.

Đánh giá về màn trình diễn của Hoàng Anh Gia Lai, BLV Quang Tùng nhận xét những gì đội chủ sân Pleiku đạt được không phải hiện tượng, mà là một chu kỳ đi lên rõ rệt: “Hoàng Anh Gia Lai đã thắng liên tiếp mấy trận gần đây. Ở đầu mùa giải thì nhiều người cho rằng có khi Hoàng Anh Gia Lai mùa trước chỉ là hiện tượng thôi, nhưng sau một loạt 4 trận đấu gần đây thì họ đã chứng minh rằng họ là tập thể rất là tốt. Và Kiatisuk vẫn dẫn dắt đội bóng, vẫn xây dựng đội bóng trên quan điểm rằng cầu thủ ngoại chỉ là những nhân tố để đóng góp vào thế trận thôi, chứ còn nòng cốt trong lối chơi của họ vẫn là những cầu thủ nội. Tôi nghĩ rằng đây là lúc mà Hoàng Anh Gia Lai khẳng định rằng họ đã sẵn sàng cho cuộc đua vô địch”.

BLV Quang Tùng cũng đánh giá về Hà Nội FC, cho rằng đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng không hẳn chơi thực dụng mà đơn giản chỉ là cách đá đã hợp lý hơn rất nhiều. Những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Văn Quyết, Hùng Dũng vẫn chơi hiệu quả. Bên cạnh đó, cầu thủ ngoại không còn là mẫu chơi càn lướt nữa, thay vào đó có sự đồng điệu ở mức độ cao. Điều đó chứng tỏ Hà Nội FC là một tập thể rất đáng gờm và sẵn sàng thách thức.

Cuối tuần này, Hà Nội FC sẽ đón tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận cầu tâm điểm của vòng 10. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, và kết quả cuộc đấu này sẽ phần nào cho thấy tiềm lực của hai đội trong cuộc đua ở mùa giải năm nay.

“Khi trọng tài thổi hết giờ trận gặp Hải Phòng, bản thân tôi đã bắt tay vào công việc cho trận gặp Hà Nội. Tìm ra cách khắc chế lối đá của CLB Hà Nội là điều quan trọng. Và song song đấy, tất cả CĐV Sông Lam Nghệ An sẽ đến sân Hàng Đẫy cổ vũ, thì đấy là tinh thần giúp Sông Lam Nghệ An thi đấu tốt” - HLV Nguyễn Huy Hoàng nói về trận cầu mang tính chất 6 điểm với Hà Nội FC.

Với việc khoảng cách giữa vị trí số 1 và hạng 6 chỉ là 4 điểm, chưa thể nói về cái ten áp đảo phần còn lại. Ngay cả người trong cuộc là HLV Ljupko Petrovic của Thanh Hóa cũng chỉ có thể khoanh vùng các ứng viên là Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Viettel và Hải Phòng... Lượt đi V.League 2022 còn 3 vòng đấu, và những cặp đấu quan trọng như Hà Nội - Sông Lam Nghệ An (vòng 10), hay Hà Nội – Hoàng Anh Gia Lai (vòng 12), sẽ quyết định tới ngôi vương lượt đi.