Giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 15-11 ở chung kết nội dung kiếm ba cạnh nam diễn ra chiều nay (14/05), VĐV Nguyễn Tiến Nhật mang về tấm huy chương Vàng thứ hai cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sau chiến thắng của Vũ Thành An ở nội dung cá nhân kiếm chém nam ở ngày thi đấu hôm qua.

Ở buổi thi đấu sáng nay, VĐV Nguyễn Thị Oanh mang về HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 khi bỏ xa các đối thủ trên đường chạy 1500m nữ và về nhất với thành tích 4'18”98. Nguyễn Thị Oanh chia sẻ niềm vui khi giành tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tin tưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng như Đoàn TTVN sẽ giành được thành tích cao nhất, không chỉ hoàn thành mà còn vượt xa hơn nữa chỉ tiêu đề ra…

Cũng trong buổi sáng, cô gái vàng của Đoàn TTVN là Dương Thuý Vi giành tấm HCV SEA Games thứ 6 trong sau 3 kỳ tham dự Đại hội. Hôm nay, nội dung Thương thuật nữ bước vào tranh tài tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội). Dương Thúy Vi tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng với số điểm cao nhất trong 7 VĐV góp mặt ở chung kết (9.7). Kết quả này giúp Thúy Vi có được tấm HCV thứ hai tại SEA Games 31 trên sân nhà. Tính đến thời điểm này, Dương Thúy Vi là một trong những VĐV wushu thành công nhất của Việt Nam với 2 lần vô địch thế giới, 1 HCV Asian Games, 6 HCV SEA Games.

Cũng góp mặt ở nội dung thương thuật nữ, VĐV Đặng Tiểu Bình giành HCĐ. Đây là tấm HCĐ thứ hai của VĐV trẻ Hà Nội ở kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Ở nội dung nam quyền nam, VĐV Nông Văn Hữu trong lần đầu tham dự một giải quốc tế đã mang về tấm HCĐ thứ hai với 9.69 điểm, xếp sau 2 VĐV của Brunei và Indonesia. Trước đó, ở ngày thi đấu hôm qua, VĐV quê Lạng Sơn cũng giành HCĐ ở nội dung nam đao nam. Góp mặt ở nội dung nam quyền nam, niềm hy vọng Phạm Quốc Khánh chỉ xếp hạng 5 chung cuộc. Tấm HCĐ còn lại của wushu Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay (14/5) thuộc về VĐV Hoàng Thị Phương Giang ở nội dung Côn thuật – đao thuật.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, môn rowing đã mang về 2 HCV của Phạm Thị Huệ (thuyền đơn nữ hạng nặng) và Lường Thị Thảo vs Đinh Thị Hảo (nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ). Với tổng thành tích 8 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ, đội tuyển rowing Việt Nam đứng nhất toàn đoàn ở môn này tại SEA Games 31.

Ba môn phối hợp của SEA Games 31 diễn ra sáng nay (14/5) chứng kiến sự vượt trội của các VĐV Philippines ở cả nội dung nam và nữ. Việc giành huy chương 3 môn phối hợp được coi là thử thách lớn đối với các VĐV nước chủ nhà khi đây mới là kỳ SEA Games thứ 2 Việt Nam có đội tuyển tham dự. Lâm Quang Nhật có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi dẫn đầu trong phần bơi và bỏ xa các đối thủ còn lại.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm chuyển sang 3 môn phối hợp chưa lâu, anh đã bị 2 VĐV của Philippines vượt lên trong vòng đạp xe thứ 4. Kết quả, HCV và HCB đều thuộc về VĐV Philippines là Fernando Casares và Andrew Remolino, VĐV Indonesia giành HCĐ. Philippines khẳng định vị thế thống trị 3 môn phối hợp khu vực ở nội dung của nữ, thể hiện sự vượt trội ngay ở phần thi bơi tiếp tục giữ phong độ dẫn đầu ở cả 2 môn đạp xe và chạy, qua đó Marion Mangrobang của Philippines giành HCV với thành tích 2 giờ 13 phút 13 giây, Đại diện nữ duy nhất của Việt Nam, Nguyễn Thị Trà My về đích vị trí thứ 8./.