Đánh giá về tuần tập luyện vừa qua với hai trận giao hữu, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “CLB nữ Werder Bremen là một đội mạnh, đứng thứ 7 tại giải VĐQG Đức, chúng ta chỉ có 10 ngày chuẩn bị trước đó. Tất nhiên, chúng tôi không đặt nặng kết quả trận giao hữu. Điều quan trọng là các cầu thủ đã học được rất nhiều qua hai trận đấu này, nhất là số trẻ được thi đấu với các đội mạnh sẽ tích lũy được thêm kinh nghiệm thi đấu. Hiện đội đang có hai vận động viên bị chấn thương là Bích Thùy và Trúc Hương. Ngoài ra, có 7 vận động viên vắng mặt do đang cùng CLB TP Hồ Chí Minh tham dự giải Vô địch các CLB nữ châu Á. Như vậy, lực lượng của chúng ta đang không đủ.”

Trong khoảng thời gian 2 tuần tới trước khi đi tập huấn Nhật Bản, ban huấn luyện tiếp tục vừa tập vừa rút kinh nghiệm cho các cầu thủ. HLV Mai Đức Chung cho biết thêm: “Trong thi đấu nếu không có thể lực, chúng ta sẽ không thể đua được với các đội mạnh. Vì vậy, trong hai tuần tập luyện này, chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao thể lực cho các cầu thủ, nhất là vận động viên trẻ chưa có kinh nghiêm thi đấu quốc tế, chưa bắt kịp với mặt bằng chung tập luyện của toàn đội”.

Là một trong số cầu thủ vào sân thi đấu hai trận giao hữu vừa qua, cầu thủ Tuyết Dung chia sẻ toàn đội đã có buổi họp rút kinh nghiệm về điểm mạnh, điểm yếu của toàn đội. “Chúng tôi mới tập trung 10 ngày trước trận giao hữu, chưa có sự hài hòa phối hợp giữa các cầu thủ trong đội hình, vì vậy kết quả chưa đảm bảo. Mặc dù vậy, bản thân tôi cũng cố gắng chỉ bảo các cầu thủ trẻ làm sao tập luyện tốt nhất có thể. Đợt tập huấn tới tại Nhật Bản sẽ rất bổ ích vì đây là một nền bóng đá phát triển với những đối thủ mạnh. Đây là chuyến tập huấn có những trận đấu giao hữu rất bổ ích để toàn đội tập rượt trước khi bước vào giải châu Á.”

Nói về các cầu thủ trẻ, Tuyết Dung cho biết họ luôn cố gắng trong mỗi buổi tập, bản thân toàn đội cũng luôn nỗ lực với sự tin tưởng của HLV Mai Đức Chung và ban huấn luyện. “Lần này có rất nhiều cầu thủ trẻ lên đội tuyển, bản thân Dung và các chị đều thấy các em luôn cố gắng trong từng buổi tập. Các cầu thủ luôn có sự khát khao công hiến và có sự cố gắng thể hiện mình để làm sao được bác tin tưởng cho vào thi đấu. Dung thấy hiện tại bóng đá nữ Việt Nam có những cầu thủ rất tốt, từ lứa trẻ cho tới lứa kế cận sắp tới. “
Ở lần thứ 2 được triệu tập lên ĐT Quốc gia, Lưu Như Quỳnh, hậu vệ sinh năm 2004 đã có lần đầu ra mắt trong trận giao hữu với CLB Werder Bremen.

Cô chia sẻ: “Lần đầu lên tuyển em còn rất lúng túng, nhưng lần này thì em đã hòa nhập tốt hơn. Chúng em được tập trung lâu hơn nên có thêm thời gian để hiểu các bài tập và phối hợp với các chị trong đội. Vừa rồi bọn em có trận giao hữu, thể lực chưa đảm bảo nên hiện tại bác vẫn cho rèn thể lực và bắt đầu tập chiến thuật.”
Theo Như Quỳnh, với các cầu thủ trẻ như cô, mỗi buổi tập là một cơ hội quý báu để học hỏi và trưởng thành: Trẻ bọn em lên, chúng em luôn cố gắng học hỏi các chị đi trước. Khi có sai sót, các chị luôn tận tình chỉ bảo, hỗ trợ em và các bạn trẻ để tập tốt hơn và cải thiện từng ngày”.

Dự kiến, trong quãng thời gian rèn luyện còn lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đội tuyển nữ quốc gia sẽ có thêm 03 trận đấu với mục tiêu trau dồi thêm kỹ năng, sự phối hợp để hướng tới hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại nữ châu Á sắp tới tại Việt Trì trong tháng 6.