Chiều 19/12 đã diễn ra trận cầu tâm điểm của vòng 11 giải bóng đá nữ VĐQG 2023 giữa Than KSVN và TP.HCM I. Trong khoảng hơn 20 phút đầu trận, hai đội chủ yếu chơi thăm dò đối thủ và gần như không có pha bóng đáng chú ý nào được tạo ra. Sau giờ nghỉ, Than KSVN đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tím kiếm bàn thăng mở tỷ số. Phút 55, Thúy Hằng tung cú sút xa đánh bại thủ thành Kim Thanh mở tỷ số trận đấu. Nhận bàn thua, TP.HCM I bắt đầu vùng lên tấn công và tạo ra sức ép lớn lên khung thành đối thủ. Nhưng khi đang bế tắc, CLB.TP.HCM I được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Thùy Trang đã không mắc sai lầm nào để mang về bàn gỡ hòa. Trong thời gian còn lại, hai đội tạo ra được thêm một vài cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công và chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Trong khi đó, Hà Nội I với lực lượng vượt trội dễ dàng đánh bại Thái Nguyên T&T 3-1 và vươn lên đầu bảng với 28 điểm.

Ở các trận đấu khác, Phong Phú Hà Nam dễ dàng đánh bại Hà Nội II với tỷ số 3-0. Đối đầu Sơn La, TP HCM II sớm vươn lên dẫn trước ở phút thứ 9 do công của Nguyễn Thị Trâm. Đến cuối hiệp 1, Cà Thị Phượng tỏa sáng gỡ hòa cho Sơn La trước khi 90 phút chính thức khép lại mà không có thêm bàn thắng được ghi.

Với kết quả này, Hà Nội I vươn lên dẫn đầu bảng với 28 điểm, nhiều hơn hai đội xếp sau là TP.HCM I và Than KSVN 2 điểm. Vòng 12 giải đấu sẽ trở lại vào ngày 22/12.